Ông Putin cảnh báo nguy cơ đứt gãy thỏa thuận ngũ cốc Nga-Ukraine

(PLO)- Ông Putin nói nếu thật sự Ukraine vận chuyển thuốc nổ bằng hành lang ngũ cốc, Nga sẽ tái phong tỏa cảng Biển Đen và việc vận chuyển ngũ cốc sẽ chấm dứt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, ngày 14-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn báo cáo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Nga rằng Ukraine dường như đã vận chuyển số chất nổ được sử dụng trong vụ tấn công cầu Crimea vào tuần trước bằng đường biển.

Ông cảnh báo, nếu các tàu ngũ cốc hoạt động ở Biển Đen theo thỏa thuận ngũ cốc Istanbul thật sự liên quan tới vụ việc, thì điều đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thỏa thuận.

Tổng thống thừa nhận rằng Nga vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào xác nhận rằng Ukraine có thể đang sử dụng hành lang ngũ cốc cho các hoạt động như vậy. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng phản ứng sẽ nhanh chóng và cứng rắn nếu trường hợp này xảy ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

“Câu trả lời sẽ rất đơn giản: Chúng tôi sẽ đóng cửa các hành lang xuất khẩu ngũ cốc và việc vận chuyển ngũ cốc sẽ chấm dứt” - ông nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 14-10, Nga cho biết có thể đơn phương từ bỏ thỏa thuận nếu những trở ngại đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của chính Moscow vẫn không được gỡ bỏ. Nga đã phàn nàn trong nhiều tháng qua rằng các hạn chế đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của họ vẫn chưa được dỡ bỏ, ngay cả sau khi nước này cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm