Nóng Nga-Ukraine 15-10: Quan chức Luhansk nói Ukraine sắp tấn công lớn; ông Putin cảnh báo tái phong tỏa cảng Biển Đen

(PLO)- Quan chức Luhansk nói Ukraine sắp tấn công lớn; ông Putin cảnh báo tái phong tỏa cảng Biển Đen, nói không cần thêm các đợt tập kích diện rộng nhằm vào Kiev; Phía Belarus cảnh báo phương Tây đừng đẩy Nga vào thế bí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Ihor Terekhov cho biết chiều 14-10 các lực lượng Nga đã 5 lần pháo kích TP Kharkiv (Ukraine), khiến bùng phát nhiều đám cháy tại TP. Quân Moscow cũng đẩy mạnh tấn công các tỉnh Donetsk, Luhansk, Mykolaiv, Kherson, và vùng sông Buh.

. Cùng ngày, Thị trưởng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) - ông Ivan Fedorov nói rằng phía Moscow đang chặn các ô tô dân sự tại trạm kiểm soát Vasylivka tỉnh này. Theo ông, Nga hầu như không để người dân rời khỏi các vùng lãnh thổ mà họ tạm thời đang kiểm soát.

. Theo ông Hans Kluge - Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu, Nga đã 620 lần tấn công các cơ sở y tế của Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu, đài CNN đưa tin.

. Theo Ukrinform, ngày 14-10, Phó Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Tymoshenko cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng 1.620 khu định cư khỏi tay quân Nga. Trong khi đó, Hải quân Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã tiêu diệt được 3 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Moscow.

Tòa dân cư bị hư hại nặng sau trận pháo kích của Nga vào tỉnh Mykolaiv (Ukraine) ngày 13-10. Ảnh: HANDOUT

Tòa dân cư bị hư hại nặng sau trận pháo kích của Nga vào tỉnh Mykolaiv (Ukraine) ngày 13-10. Ảnh: HANDOUT

Vào ngày 13-10, các đơn vị của Lực lượng Hải quân Ukraine cũng đã triệt hạ 150 lính Nga, phá hủy 1 trạm quan sát, 1 súng cối, 2 hệ thống tên lửa bắn loạt cơ động cao (MLRS), 1 xe bọc thép chiến đấu và 1 hệ thống tên lửa phòng không.

Thông tin từ Nga

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền quân sự-dân sự TP Energodar (Zaporizhia) cho biết các lực lượng Ukraine đã bắn ít nhất 10 quả đạn vào TP và khu vực ngoại ô TP. Phía chính quyền cho biết đợt tấn công trên không gây thương vong và cơ sở hạ tầng TP cũng không bị thiệt hại.

. Ông Vitaly Kiselyov - quan chức và là nhà phân tích quân sự của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng - cho rằng Kiev đang có kế hoạch tấn công vào TP Kremennaya và TP Svatovo của LPR trong khoảng thời gian từ ngày 18-10 đến 20-10.

“Ukraine đang cố gắng huy động một số lượng lớn binh sĩ để tấn công TP Kremennaya và TP Svatovo. Dự kiến kế hoạch tấn công của Kiev sẽ bắt đầu từ ngày 18-10 và kéo dài tới ngày 20-10” - ông cho biết thông tin đã được các nguồn đáng tin cậy và tù binh xác nhận.

. Theo thông tin tình báo của LPR, một nhóm chiến binh gồm lính đánh thuê nước ngoài và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã được triển khai tới TP Bakhmut (Donetsk). Mục đích của nhóm này là “ngăn chặn bất kỳ sự rút lui nào của các đơn vị Ukraine khác, đánh lừa người dân địa phương và xác định đâu là những cư dân thân Nga".

. Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh không đặt mục tiêu phá hủy toàn bộ Ukraine và cũng không cần thêm các đợt tập kích diện rộng nhằm vào nước láng giềng.

Các diễn biến khác

. Theo đài RT, khi được hỏi về các cuộc đàm phán có thể để chấm dứt xung đột giữa hai nước, Tổng thống Putin nói rằng trước đây phía Kiev từng nói muốn có các cuộc đàm phán, song giờ đây lại ban hành một quyết định chính thức cấm tổ chức chúng.

Ông Putin nói rằng trong cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào cuối tháng 3, Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ có thể giúp chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, theo ông, ngay sau khi Moscow rút quân khỏi Kiev, “giới lãnh đạo Ukraine đã mất hết mong muốn đàm phán”.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông Putin, nói rằng Ukraine sẽ chỉ nói chuyện với Nga khi nước này có một tổng thống khác. Về điều này, nhà lãnh đạo Nga nói rằng nếu Ukraine thay đổi quan điểm thì hai bên có thể sẽ tổ chức các cuộc đàm phán, song có thể sẽ cần vai trò trung gian của bên thứ 3, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ.

. Cùng ngày, ông Putin dẫn báo cáo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Nga rằng Ukraine dường như đã vận chuyển số chất nổ được sử dụng trong vụ tấn công cầu Crimea vào tuần trước bằng đường biển. Ông cảnh báo, nếu các tàu ngũ cốc hoạt động ở Biển Đen theo thỏa thuận ngũ cốc Istanbul thật sự liên quan tới vụ việc, thì điều đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thỏa thuận.

Ông Putin cảnh báo nếu đó là sự thật, Nga sẽ “đóng cửa các hành lang xuất khẩu ngũ cốc và việc vận chuyển ngũ cốc sẽ chấm dứt”.

. Trả lời đài NBC ngày 14-10 về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko nói rằng ông Putin chưa bao giờ tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine và cảnh báo phương Tây không nên cố gắng đẩy Moscow vào thế bí.

Ông kêu gọi phương Tây không vượt lằn ranh đỏ của Nga và nhắc lại rằng Moscow đã nói rõ có thể sử dụng "mọi phương tiện cần thiết " để tự vệ nếu lãnh thổ bị tấn công.

. Các nguồn tin của hãng Reuters cho biết rằng ngày 17-10 các ngoại trưởng châu Âu sẽ thảo luận về vụ Iran chuyển giao UAV Shahed-136 cho Nga và có thể đi đến một thỏa thuận trừng phạt liên quan đến hoạt động này.

Ukraine đã báo cáo Moscow dùng Shahed-136 để liên tục tấn công Kiev trong những tuần gần đây. Theo Reuters, phía Iran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, trong khi Điện Kremlin không đưa ra bình luận.

. Ông Rafael Grossi - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - cho biết các kỹ sư Ukraine đã khôi phục nguồn điện dự phòng cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhzhia).

Ông nói thêm các nhân viên vận hành tại nhà máy "làm việc trong những điều kiện rất khó khăn" và đang làm mọi cách để tăng cường năng lượng nguồn điện cho nhà máy, điều cần thiết để đảm bảo an toàn hạt nhân.

. Theo Reuters, vào ngày 14-10, Mỹ cảnh báo có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người, quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.

Tại cuộc họp gồm các quan chức từ 32 quốc gia để thảo luận về các lệnh trừng phạt đối với Nga, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết Bộ này sẽ ban hành một bảng hướng dẫn để làm rõ rằng Washington sẵn sàng và có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các đối tượng đó.

. Theo hai quan chức Mỹ, gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 725 triệu USD mà Washington sắp gửi cho Kiev dự kiến ​​sẽ bao gồm bom, đạn, và phương tiện quân sự. Theo các nguồn tin, gói viện trợ không bao gồm vũ khí có khả năng phòng không đáng kể, song vẫn có thể tăng cường năng lực phản công của Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm