Ông Putin: Tôi thấy không cần thiết đối thoại với ông Biden

(PLO)- Cho tới thời điểm hiện tại, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đều không có ý định gặp mặt trực tiếp với nhau trong bối cảnh căng thẳng hai nước lên đến đỉnh điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 14-10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông cảm thấy không cần thiết để đối thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20) sắp tới tại Indonesia.

Câu trả lời trên được ông Putin đưa ra trong một cuộc họp báo ở Kazakhstan nhân chuyến công du của ông tới đây để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Khi được phóng viên hỏi về triển vọng tổ chức đối thoại với Tổng thống Mỹ bên lề tại hội nghị G20, ông Putin nói rằng: “Chúng ta nên hỏi liệu ông [Biden] có sẵn sàng đối thoại với tôi hay chưa. Tôi thấy không cần thiết lắm, thật lòng là vậy”.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng cho biết ông chưa đưa ra quyết định cá nhân ông có tham dự hội nghị G20 sắp tới hay không, song khẳng định "Nga chắc chắn sẽ tham gia".

Trước đó, Tổng thống Biden vào ngày 12-10 đã nói rằng ông "không có ý định" gặp Tổng thống Putin tại hội nghị G20. Tuy nhiên, ông Biden cho biết ông sẽ cân nhắc gặp ông Putin nếu người đồng cấp Nga tiếp cận ông trước để nói về việc trả tự do cho ngôi sao bóng rổ Brittney Griner - người đã bị giam giữ ở Nga trong nhiều tháng qua sau khi bị tòa án Nga kết án chín năm tù vì tội tàng trữ ma tuý.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã không gặp nhau kể từ khi ông Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2. Mới đây, cựu Tổng thống Indonesia - ông Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi ông Biden đối thoại với ông Putin cũng như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20 vào tháng tới để ngăn chặn "nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba".

“Theo quan điểm cá nhân của tôi, cộng đồng quốc tế sẽ rất hoan nghênh một cuộc gặp song phương thực chất giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20” - ông Yudhoyono cho hay.

Theo ông, mặc dù cộng đồng quốc tế đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết so với thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh nhưng khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba là rất nhỏ. Tuy nhiên, ông cảnh báo “thế chiến III thực sự xảy ra ngay bây giờ nếu không có nỗ lực nào được thực hiện để ngăn chặn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm