Tổng thống Nga nói không có ý định hủy diệt Ukraine, sắp hoàn tất việc tổng động viên một phần

(PLO)- Tổng thống Putin cho biết hiện quân đội Nga sẽ không tiếp tục tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine vì đã hoàn thành gần hết các mục tiêu; đồng thời ông cho biết sắp kết thúc việc tổng động viên một phần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14-10 cho biết hiện quân đội Nga không cần thiết phải thực hiện thêm các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Ukraine.

Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Astana (Kazakhstan) ngày 14-10, Tổng thống giải thích rằng Nga hiện đang theo đuổi các mục tiêu khác, vì quân đội Nga đã bắn trúng 22/29 mục tiêu mà Bộ Quốc phòng chỉ định trong cuộc tấn công hồi đầu tuần.

“Những mục tiêu còn lại đang dần hoàn thành” - Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo ở thủ đô Astana (Kazakhstan). Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo ở thủ đô Astana (Kazakhstan). Ảnh: SPUTNIK

Ngày 12-10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông German Galushchenko tiết lộ rằng chỉ trong vòng 2 ngày, các cuộc tấn công từ Nga đã khiến khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hại, theo đài CNN.

Ông Putin nói rằng Moscow không có ý định hủy diệt Ukraine với tư cách một quốc gia, hiện Nga chỉ đang phản ứng trước những hành động thù địch của Kiev.

Tổng thống Nga giải thích rằng nếu Ukraine không chặn nguồn cung cấp nước của gần 2,5 triệu người ở Crimea thì các lực lượng Nga đã không phải vào lãnh thổ Ukraine để mở lại nguồn cung nước.

“Nếu họ không làm việc này, sẽ không có những phản ứng đáp trả” - ông Putin lưu ý và nói thêm rằng cuộc tấn công gần đây vào Cầu Crimea buộc Moscow phải “suy nghĩ gấp mười lần” về tầm quan trọng của việc thiết lập liên kết với Crimea xuyên qua lãnh thổ Ukraine.

Khi được hỏi liệu ông có hối hận về quyết định tiến hành một cuộc tấn công quân sự tại Ukraine hay không, chủ nhân điện Kremlin cho biết: “Nói một cách nhẹ nhàng, mọi thứ đang diễn ra theo cách khá khó chịu”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng hành động của Moscow là kịp thời và đúng đắn.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng cho biết rằng sẽ kết thúc việc tổng động viên một phần trong khoảng hai tuần nữa, theo hãng thông tấn TASS.

Ông nói: “Việc huy động đã hoàn tất. Hiện tại, đã huy động được 222.000 người trong tổng số 300.000. Tôi nghĩ rằng tất cả việc huy động sẽ được hoàn thành trong vòng khoảng hai tuần”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm