Ông Lavrov: Nga sẽ không đuổi theo phương Tây để ‘xin’ đàm phán

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moscow sẽ không chạy theo phương Tây để “xin” được đàm phán về tình hình Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Izvestiya ngày 13-10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moscow sẽ không chạy theo phương Tây để “xin” được đàm phán về tình hình Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ngoại trưởng Nga, cho đến nay, Nga vẫn không nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào về một cuộc đối thoại để thảo thuận về tình hình Ukraine.

  1. Ông Lavrov: Nga sẽ không đuổi theo phương Tây để ‘xin’ đàm phán ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

"Không ai [ở phương Tây] tiếp cận chúng tôi với những đề xuất nghiêm túc. Chúng tôi sẽ không đuổi theo họ" - ông Lavrov nói.

Tuy nhiên, ông khẳng định Nga không loại trừ khả năng xem xét các đề xuất nếu chúng “cụ thể và nghiêm túc”.

“Nếu có đề xuất cụ thể, nghiêm túc, chúng tôi sẵn sàng xem xét” - ông Lavrov nói.

Ông nói thêm rằng Nga “đã phản hồi đề xuất đàm phán vào đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine”. Theo ông, vào cuối tháng 3, Nga đã chấp nhận tham gia một cuộc đàm phán ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dựa trên đề xuất của phía Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm