Mỹ tính áp giá trần dầu Nga 60 USD/thùng, Moscow nói kế hoạch sẽ thất bại

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ cho biết với mức giá 60 USD/thùng sẽ làm giảm doanh thu năng lượng của Nga nhưng vẫn đảm bảo Moscow có thể sản xuất và bán dầu có lãi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen nói rằng việc áp đặt giá trần đối với dầu Nga ở mức 60 USD/thùng dự kiến sẽ làm giảm doanh thu năng lượng của Moscow trong khi vẫn đảm bảo họ sản xuất có lãi, theo đài RT.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: Jacquelyn Martin/AP
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: Jacquelyn Martin/AP

"Vì vậy, chắc chắn ở một mức giá trong phạm vi đó sẽ đủ để Nga có thể sản xuất và bán dầu có lãi” - bà Yellen phát biểu tại một sự kiện do Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Bà cũng cho biết chi phí sản xuất dầu Nga là "thấp”.

Theo bà Yellen, Moscow đã từng sẵn sàng sản xuất và bán dầu với mức giá ở phạm vi 60 USD/thùng trong thời gian 5-7 năm. Dầu thô Urals của Nga đã giao dịch ở mức khoảng 75 USD/thùng trong những tháng gần đây, thấp hơn 17 USD so với dầu thô Brent.

Nữ Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh mục tiêu của kế hoạch này là để bảo vệ thế giới tránh khỏi các hậu quả của việc giá dầu tăng vọt, đồng thời nói thêm rằng Washington và các đồng minh vẫn đang thảo luận để xác định mức giá cho cơ chế giới hạn.

Nỗ lực áp đặt giá trần của Mỹ với dầu Nga nhận được sự ủng hộ của các nước Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Vào đầu tháng này, Liên minh châu ÂU (EU) cũng đã thông qua gói trừng phạt thứ tám đối với Nga vì chiến dịch quân sự nước này ở Ukraine, trong đó việc áp giá trần lên dầu thô Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 5-12 và đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế là từ ngày 5-2-2023.

Đáp trả kế hoạch trên của Mỹ, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak nhận định ý định áp đặt giá trần lên dầu thô của Nga từ một số quốc gia sẽ không hoạt động vì giá dầu được cố định dựa trên sự cân bằng cung và cầu trên toàn thế giới.

"Không rõ họ lấy những con số đó từ đâu và họ có thể nói những gì họ muốn. Giá cả vốn do cơ chế thị trường xác định dựa trên sự cân bằng giữa cung và cầu” - ông Novak cho hay.

Quan chức này cũng khẳng định Nga sẽ không cung cấp năng lượng tới những quốc gia áp dụng các chính sách thương mại mâu thuẫn với các điều khoản của các hợp đồng dầu khí hiện có.

"Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt giá trần. Đây là một tiền lệ xấu có thể được mở rộng cho các nhà cung cấp khác, cho nền thương mại toàn cầu vào bất kỳ lúc nào” - ông Novak nhận định.

Phó Thủ tướng Nga cũng dự đoán giá dầu thô toàn cầu sẽ tăng lên mức 100 USD/thùng vào năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm