Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát những vùng đã mất

(PLO)- Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại những vùng đã bị Nga kiểm soát và sẽ đưa đời sống của người dân Ukraine trở lại bình thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một bài phát biểu vào tối 28-8 được đăng trên trang web của mình, Tổng thống Ukraine - ông Vladimir Zelensky tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky nói “Ukraine ghi nhớ mọi vùng lãnh thổ của mình và sẽ phản công giành lại quyền kiểm soát những khu vực đã bị Nga chiếm đóng, bao gồm Donbass và Crimea”.

Ông nói thêm “Chúng tôi chưa từng quên và sẽ không quên bất kỳ thành phố hay người dân nào của Ukraine. Chúng tôi sẽ đưa cuộc sống của người dân Ukraine trở lại bình thường. Cờ Ukraine sẽ phất cao ở các tỉnh Donetsk, Horlivka, Mariupol, ở tất cả các thành phố thuộc khu vực Donbass, tiểu đoàn Azov và ở cả những khu vực được Nga hậu thuẫn như tỉnh Kharkov, Zaporizhia, Kherson, và cả bán đảo Crimea”.

Tổng thống Ukraine - ông Vladimir Zelensky trong buổi phát biểu đêm 28-8. ẢNH: PRESIDENT OF UKRAINE OFFICIAL WEBSITE
Tổng thống Ukraine - ông Vladimir Zelensky trong buổi phát biểu đêm 28-8. ẢNH: PRESIDENT OF UKRAINE OFFICIAL WEBSITE

Ông còn cho biết chính quyền Kiev đã hoàn thành kế hoạch cho các chuyến thăm trong tuần tới với các đối tác quan trọng của Ukraine, đồng thời Ukraine sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ các nước và các khu vực trên thế giới trong cuộc chiến với Nga.

Theo nhiều nguồn tin, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa ký thỏa thuận với Ukraine ngày 27-8 về việc tiếp tục viện trợ các loại đạn dược và hệ thống phòng thủ cho chính quyền Kiev trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm