Tổng thống Widodo “cứu” World Cup U-20 ở lại Indonesia

(PLO)- Sau khi FIFA hoãn lễ bốc thăm World Cup U-20 tại Indonesia, khả năng quốc gia này bị tước quyền đăng cai rất gần. Thế nhưng hành động của vị lãnh đạo đứng đầu Indonesia đã giữ World Cup U-20 ở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dư luận bàn tán rất nhiều về việc FIFA không tiến hành lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup U-20 ở Bali, Indonesia. Giới bóng đá lập tức thắc mắc và hoài nghi việc FIFA sẽ rút quyền đăng cai của Indonesia.

Indonesia đã làm tất cả để được đăng cai World Cup U-20 và chờ đợi từng ngày. Trong ảnh là ba tháng trước với cột mốc 100 ngày trước khai mạc. Ảnh: PSSI

Indonesia đã làm tất cả để được đăng cai World Cup U-20 và chờ đợi từng ngày. Trong ảnh là ba tháng trước với cột mốc 100 ngày trước khai mạc. Ảnh: PSSI

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia rất quan tâm đến bóng đá. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia rất quan tâm đến bóng đá. Ảnh: REUTERS

Nhiều nước xin thay thế Indonesia đăng cai World Cup U-20

Sau khi lễ bốc thăm bị hoãn cùng với những thông tin đồn đoán thì đã có hai quốc gia là Qatar và Argentina xin thay thế việc đăng cai nếu Indonesia bị rút quyền. Chưa hết, cả Chile và Peru cũng muốn được đăng cai nếu FIFA thực hiện phương án 2 ngoài Indonesia.

Sự việc xuất phát từ việc những ngày trước lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup U-20, nhiều TP của Indonesia, nhất là thủ đô Jakarta, đã xảy ra những cuộc tuần hành ủng hộ Palestine qua những vấn đề với Israel.

Do vòng chung kết World Cup U-20 có sự hiện diện của đội trẻ Israel nên phía chủ nhà Indonesia phải có điều chỉnh địa điểm bốc thăm cho phù hợp. Ban đầu lễ bốc thăm dự kiến diễn ra ở TP Denpasar, tuy nhiên do TP này hầu hết người dân theo đạo Hồi và việc đội U-20 Israel có mặt ở vòng chung kết và có đại diện dự lễ bốc thăm sẽ ảnh hưởng không ít đến những vấn đề chính trị. Vì thế phía chủ nhà Indonesia thông báo với FIFA việc chuyển lễ bốc thăm đến Bali, nơi đa phần người dân theo Ấn giáo thì sẽ trung hòa và yên bình hơn.

Tuy nhiên, sát đến ngày bốc thăm thì sự cố lại xảy ra khi Thống đốc Bali Wayan Koster cứng rắn tuyên cấm đội bóng Israel cũng như đại diện đội Israel có mặt.

Trước tình hình này, FIFA buộc phải hoãn lễ bốc thăm tại Bali vì sợ tình hình chính trị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lễ bốc thăm. Cũng vì thế mà những ngày qua đã có nhiều thông tin đề cập rằng Indonesia sẽ bị tước quyền đăng cai. Cùng với đó là hai LĐBĐ Argentina và Qatar xin được thay thế nhận đăng cai nếu FIFA tước quyền đăng cai của Indonesia.

Tổng thống Joko Widodo lên tiếng với người dân của đất nước mình rằng bóng đá không bị chính trị chi phối và việc Indonesia được quyền đăng cai một giải trẻ thế giới là vinh dự rất lớn.

Tổng thống Indonesia đứng ra phân tích cho người dân

Sự việc tưởng sẽ ngày càng căng thẳng với chủ nhà Indonesia và FIFA thì Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đã ra tay “cứu” World Cup U-20 một cách ngoạn mục.

Tổng thống Joko Widodo lên tiếng với người dân của đất nước mình rằng bóng đá không bị chính trị chi phối và việc Indonesia được quyền đăng cai một giải trẻ thế giới là vinh dự rất lớn. Đó không chỉ là niềm tự hào của đất nước Indonesia, của bóng đá Indonesia mà còn là sự chuẩn bị với rất nhiều công sức của những người làm bóng đá Indonesia cũng như người dân Indonesia. Ông phân tích cho người dân của đất nước mình là nếu vẫn tiếp tục phản đối đội U-20 Israel cũng như những người đại diện cho bóng đá Israel thì nhất định cả nền bóng đá Indonesia sẽ bị trừng phạt nặng nề, không chỉ bị tước quyền đăng cai mà bóng đá Indonesia còn bị FIFA trừng phạt cấm vận. Chuyện này nếu xảy ra thì đất nước Indonesia sẽ bị thiệt hại khủng khiếp cho kinh tế nói chung và nền bóng đá nói riêng...

Song song với việc giải thích cho dân chúng hiểu, Tổng thống Joko Widodo yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương ở Indonesia phải có giải pháp cứng rắn nhằm không để xảy ra những chuyện không hay.

Sáng 28-3, Tổng thống Joko Widodo đã trực tiếp có mặt tại Bali cùng với quan chức các ngành liên quan để giám sát những công tác liên quan đến World Cup U-20.•

FIFA khen công tác chuẩn bị của Indonesia

Cùng lúc Tổng thống Joko Widodo phân tích cho người dân Indonesia thì Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erik Thohir tất bật ngược xuôi để tiếp các đoàn tiền trạm của FIFA đến thị sát ở sáu TP diễn ra sáu bảng đấu của World Cup U-20. Qua đó, công tác chuẩn bị của Indonesia được FIFA đánh giá cao từ công tác an ninh, hệ thống sân bãi, các sân của 24 đội dự World Cup U-20.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm