Hoãn lễ bốc thăm, Indonesia có thể mất suất chủ nhà U-20 World Cup

(PLO)- Lễ bốc thăm Giải vô địch bóng đá thế giới lứa tuổi U-20 dự kiến ​​diễn ra ngày 31-3 tại Indonesia đã bị tạm hoãn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người biểu tình giơ khẩu hiệu tẩy chay đội tuyển Israel tại VCK U-20 thế giới. Ảnh: EPA

Người biểu tình giơ khẩu hiệu tẩy chay đội tuyển Israel tại VCK U-20 thế giới. Ảnh: EPA

Theo nguồn tin từ Reuters, buổi lễ bị hoãn do thống đốc Bali - Indonesia từ chối sự tham dự của đội tuyển Israel.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã hủy lễ bốc thăm, trong khi FIFA vẫn đang tiến hành kiểm tra sự sẵn sàng của BTC giải.

FIFA U-20 World Cup qui tụ 24 đội tuyển, dự kiến diễn ra từ ngày 20-5 đến ngày 11-6 tại sáu thành phố của Indonesia và Israel đã chuẩn bị ra mắt giải đấu.

Hồi đầu tháng, tờ Jakarta Post đưa tin, thống đốc của Bali - Wayan Koster đã viết thư cho Bộ Thanh niên và Thể thao yêu cầu “áp dụng chính sách cấm đội Israel thi đấu ở Bali” do xung đột với Palestine.

Bức thư cũng đã được gửi đến PSSI. “Trước đây, thống đốc Bali Wayan Koster đã từ chối sự hiện diện của đội tuyển Israel tham dự FIFA U-20 World Cup... Đây có thể là lý do để FIFA hủy lễ bốc thăm World Cup U-20. Bởi vì với FIFA, sự từ chối của thống đốc cũng đồng nghĩa với việc hủy bỏ bảo lãnh tổ chức đã được ban hành bởi chính quyền tỉnh Bali”, PSSI viết trong một tuyên bố.

Đầu tháng này, những người biểu tình tuần hành ở thủ đô Jakarta (Indonesia) vẫy cờ Indonesia và Palestine, đồng thời yêu cầu Israel không được phép tham gia.

Nếu Indonesia mất quyền đăng cai, thành viên Ủy ban điều hành PSSI - Arya Sinulingga lo lắng về các lệnh trừng phạt của FIFA, có thể “cô lập bóng đá Indonesia khỏi thế giới”.

PSSI cũng nhận định, việc mất quyền đăng cai World Cup U-20 sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tham gia các giải đấu khác của FIFA trong tương lai của các đội tuyển bóng đá Indonesia, song song đó là thiệt hại kinh tế sẽ lên tới “hàng nghìn tỉ rupiah”.

Bóng đá Indonesia đang nỗ lực xây dựng lại danh tiếng sau vụ giẫm đạp khiến 135 CĐV thiệt mạng tại sân vận động ở Đông Java tháng 10-2022.

Trường hợp mất tư cách chủ nhà, đội U-20 Indonesia cũng không được tham dự vòng chung kết. Khi đó, bốn đội tuyển thua tại tứ kết vòng loại gồm U-20 Jordan, U-20 Úc, U-20 Trung Quốc và U-20 Iran sẽ là những lựa chọn để thay thế vị trí của U-20 Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm