Lí giải màn ăn mừng ‘siu’ và ‘nap’ của Ronaldo

(PLO)- Cristiano Ronaldo tạo nên màn ăn mừng 2 trong 1 mới nhưng anh lại bị tố là có hành động đáng xấu hổ trong trận đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo 38 tuổi của Al Nassr Cristiano Ronaldo lại tạo nên phong cách ăn mừng mới trong chiến thắng 6-0 của Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại Euro 2024. Tuy nhiên, cựu sao của Manchester United và Real Madrid lại “ăn thẻ” vàng vì lỗi ăn vạ.

Ronaldo, 38 tuổi đã có lần khoác áo đội tuyển thứ 198 và lập một cú đúp trong chiến thắng dễ dàng 6-0 của Bồ Đào Nha tại Stade de Luxembourg. Kết quả này đồng nghĩa với việc đoàn quân của Roberto Martinez đã toàn thắng trong 2 trận đầu tiên ở vòng loại Euro 2024, ghi được 10 bàn, trong đó Ronaldo ghi 4 bàn và không thủng lưới bàn nào.

Ronaldo có màn ăn mừng 2 trong 1 "Siu" và "Nap". ẢNH: GETTY

Ronaldo có màn ăn mừng 2 trong 1 "Siu" và "Nap". ẢNH: GETTY

Ronaldo đã mở tỉ số 1-0 cho Bồ Đào Nha ngay ở phút thứ tám với pha đệm bóng cận thành dễ dàng vào lưới. Sau khi lập công, Ronaldo đã “ra mắt” màn ăn mừng mới của anh, đó là sự kết hợp giữa kiểu ăn mừng 'Siu' và 'Nap' đặc trưng của anh. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo Al Nassr đã bị hủy hoại bởi cú ngã đáng xấu hổ của Ronaldo ở phút thứ 57, tờ Mirror (Anh) bình luận

Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng đã cố đánh lừa trọng tài bằng cách ngã xuống đất sau khi va chạm với Maxime Chanot, một hậu vệ 33 tuổi đang chơi cho New York City. Trọng tài Radu Petrescu phạt thẻ vàng Ronaldo và yêu cầu anh tiếp tục trận đấu.

Ronaldo bị HLV Martinez đưa ra nghỉ một lúc sau đó khi mà trước đó anh đã kịp ghi bàn thứ hai trong trận. Bất chấp sân khấu của Ronaldo, đó là một đêm thú vị của tuyển Bồ Đào Nha. Joao Felix, Bernardo Silva, Otavio và Rafael Leao đều ghi bàn cho đội vô địch Euro 2016, những người sẽ hy vọng giành lại vương miện vào năm tới tại Đức.

Ronaldo không thể qua mắt trọng tài với màn ngã vờ này. ẢNH: MIRROR

Ronaldo không thể qua mắt trọng tài với màn ngã vờ này. ẢNH: MIRROR

Ronaldo chỉ cần 8 phút để ghi bàn. Cựu binh bình tĩnh dứt điểm ở cự ly gần trước khi chạy đi và thực hiện màn ăn mừng mới của mình. Đây là lần đầu tiên Ronaldo kết hợp hai màn ăn mừng mang tính biểu tượng “Siu” và “Nap”.

Ronaldo được biết đến nhiều nhất với màn ăn mừng “Siu”, màn ăn mừng đã trở thành thương hiệu của anh trong thời gian khoác áo Real Madrid. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nổi tiếng hét "siu" vào micrô sau khi giành Quả bóng Vàng 2014 và vượt qua đối thủ Lionel Messi 1 lần .

Sau đó, Cristiano Ronaldo giải thích về màn ăn mừng “Siu”: "Tiếng hét? Các cầu thủ biết tôi luôn hét lên khi ghi bàn hoặc khi chúng tôi giành chiến thắng. Đó là tiếng hét của chúng tôi, từ Real Madrid”.

Ronaldo ghi 4 bàn sau 2 trận đầu tiên của Bồ Đào Nha tại vòng loại Euro 2024. ẢNH: GETTY

Ronaldo ghi 4 bàn sau 2 trận đầu tiên của Bồ Đào Nha tại vòng loại Euro 2024. ẢNH: GETTY

Về màn ăn mừng “Nap” mới xuất hiện gần đây, lần đầu tiên Ronaldo thực hiện màn ăn mừng này là sau khi anh ghi bàn cho MU vào lưới Everton vào tháng 10 năm ngoái. Ronaldo đã chắp hai tay trước ngực và nhắm mắt lại như tận hưởng hạnh phúc. Mặc dù Ronaldo chưa bao giờ giải thích về màn ăn mừng này, nhưng nó được cho là bắt nguồn từ một trò đùa của các đồng đội của anh tại Old Trafford.

Theo trang web chính thức của Man Utd, màn ăn mừng “Nap” xuất phát từ trò đùa của các cầu thủ MU với Ronaldo. Nó nói về số lần chợp mắt của Ronaldo trong một ngày. Cựu ngôi sao của Juventus nghỉ ngơi nhiều để đảm bảo cơ thể già nua của anh ở trạng thái tốt nhất có thể cho các trận đấu chính thức.

Ronaldo hiện có 122 bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam cho đội tuyển quốc gia. CR7 cũng trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nam nhiều nhất mọi thời đại sau chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha trước Liechtenstein mở màn chiến dịch vòng loại Euro 2024.

Mỗi hành động của Ronaldo dù tốt hay xấu luôn là tâm điểm của sự chú ý. ẢNH: MIRROR

Mỗi hành động của Ronaldo dù tốt hay xấu luôn là tâm điểm của sự chú ý. ẢNH: MIRROR

Cristiano Ronaldo hiện có 198 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngôi sao giàu kinh nghiệm này đang trên đường trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 200 lần khoác áo đội tuyển vào tháng 6, khi Bồ Đào Nha tiếp Bosnia và Herzegovina và Iceland trong hai trận vòng loại Euro 2024 tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm