Tổng thư ký NATO lên tiếng việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

(PLO)- Ông Stoltenberg nói lo ngại an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là chính đáng, đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters hôm 12-6 dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg, cho biết các quan ngại an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là chính đáng.

Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg. Ảnh: Toms Kalnins/EPA-EFE
Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg. Ảnh: Toms Kalnins/EPA-EFE

“Đó là những lo ngại chính đáng. Đó là về khủng bố, là về xuất khẩu vũ khí” - ông Stoltenberg phát biểu trong buổi họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto.

Theo ông Stoltenberg, Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng của NATO vì vị trí chiến lược trên Biển Đen giữa châu Âu và khu vực Trung Đông, đồng thời quốc gia này cũng đã ủng hộ Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine vào tháng 2.

“Chúng ta phải nhớ và hiểu rằng không đồng minh NATO nào hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Stoltenberg nói.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Stoltenberg và Tổng thống Niinisto cho biết các cuộc các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nhưng chưa có dấu hiệu tiến triển.

Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ coi hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) vào cuối tháng 6 này là dịp kết nạp hai thành viên mới.

“Hội nghị thượng đỉnh ở Madrid chưa bao giờ là thời hạn chót. Đồng thời, tôi muốn giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Và do đó, chúng tôi đang chăm chỉ làm việc với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như với Phần Lan và Thụy Điển, để giải quyết những vấn đề mà Ankara đã nêu ra" - ông Stoltenberg nói.

Phần Lan và Thụy Điển đã đệ đơn xin gia nhập NATO vào tháng trước nhằm phản ứng trước cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên sự kết nạp của hai quốc gia Bắc Âu đã vấp phải phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc hai nước này hỗ trợ và chứa chấp các nhóm mà Ankara coi là khủng bố.

Theo quy định của NATO, việc kết nạp thành viên mới đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả 30 quốc gia thành viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm