Tottenham hụt Top 4, Mourinho lên tiếng phàn nàn

Tottenham đánh mất cơ hội đánh chiếm vị trí thứ tư của Chelsea khi để chia điểm tiếc nuôi với tỷ số hòa 2-2 trên sân của Newcastle ở vòng 30 Premier League.

Trong trận đấu này, mặc dù đội chủ nhà Newcastle có được bàn thắng mở điểm, nhưng với cú đúp của Harry Kane ở các phút 30 và 34, Tottenham vượt lên dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên thầy trò Mourinho lại đánh rơi chiến thắng tại St Jame’s Park khi để Joseph Willock gỡ hoà 2-2 cho Newcastle ở phút 85. 

Trả lời với giới truyền thông tại sao Tottenham dễ bị ghi bàn vào những phút cuối trận, cho dù Mourinho là HLV có truyền thống tạo được lợi thế khi đội bóng dẫn bàn với cách biệt mong manh, ngay lập tức, ông thầy người Bồ trả lời ngắn gọn rằng: “Cùng HLV nhưng khác cầu thủ”, câu trả lời này khiến nhiều người hoài nghi về phía sau phòng thay đồ của Tottenham, nơi đang có những điều bất hoà giữa các thành viên trong đội bóng. 

Ông thầy người Bồ không ngại mổ xẻ vì sao Tottenham nhận hai bàn thua trước giới truyền thông. Ảnh: Getty Images. 

Mourinho cho rằng quan điểm của ông là tạo nên một đội bóng biết giành chiến thắng, nhưng kết quả lại hơi nhàm chán. Chia sẻ với Sky Sports HLV nguời Bồ cho rằng trận hoà với Newcastle là một kết quả tồi tệ. Mourinho cho biết: “Tôi không thiếu sự tôn trọng giành cho Newcastle, nhưng đây là trận đấu để giành chiến thắng. Nhưng đã có nhiều lỗi khiến chúng tôi bất ổn, từ đó tạo cơ hội cho đối phương.”

Mourinho phàn nàn thêm về sự bất ổn trong lối chơi của Tottenham rằng: “Đó là nguyên nhân chúng tôi không giành chiến thắng, chính sự bất ổn đó đã ảnh hưởng đến cách chúng tôi xây dựng miếng đánh tấn công. Chúng tôi có cơ hội để kết thúc trận đấu, nhưng chúng tôi đã tạo ra nhiều bất ổn với những lỗi sai nơi hàng phòng ngự”.

Cú đúp Harry Kane giúp Tottenham lội ngược dòng trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng kết thúc trận "bầy sếu" cũng chỉ có 1 điểm. Ảnh: Reuters. 

Mourinho phân tích rõ hai bàn thua của Tottenham trong trận đâu với Newcasle: “Ở bàn thua đầu tiên, từ lúc chúng tôi có bóng, đến lúc chúng tôi mất bóng và cách chọn vị trí đã tạo điều kiện cho Joelinton ghi bàn. Với bàn thua thứ hai có ba giai đoạn gồm: lúc tạt bóng, lúc bóng ở cột xa và tình huống bóng trước khung thành. Chúng tôi luôn tạo cơ hội cho Newcastle trong trận đấu”.

Bên cạnh những phân tích về sự bất ổn của Tottenham, HLV Mourinho cũng cho biết lý do ông không sử dụng bộ đôi hậu vệ Serge Aurier và Toby Alderweireld trong trận đấu với Newcastle.

Mourinho cho biết: “Các cầu thủ đã có mặt ở London vào thứ tư, nhưng họ (Aurier và Alderweỉeld) chỉ mới đến tập vào hôm thứ bảy, họ vẫn chưa xét nghiệm COVID-19 để có thể tập luyện vào thứ năm và thứ sáu.”

Trận hòa tiếc nuối trên sân của Newcastle khiến Tottenham mất cơ hội chiếm vị trí thứ tư của Chelsea, khi thầy trò Mourinho có được 49 điểm bằng với Liverpool, nhưng kém Chelsea 2 điểm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm