TP Thủ Đức đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 3

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Hoàng Tùng yêu cầu chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh chủ đất, nguồn gốc pháp lý, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng chuẩn bị việc khởi công dự án Vành đai 3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đã có buổi khảo sát thực địa và làm việc với UBND phường Long Trường về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường Vành đai 3 (đoạn qua phường Long Trường).

Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức khoảng 14,7 km. Trong đó, đoạn qua phường Long Trường khoảng 4,7 km, chia làm 2 dự án thành phần là 1A và 1B.

TP Thủ Đức đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án Vành đai 3 ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng (bìa trái) khảo sát thực địa tại bến đò Trường Lưu, phường Long Trường. Ảnh: T.THÙY

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND phường Long Trường cho biết, dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch gặp nhiều khó khăn do công tác thu thập pháp lý, thông tin thửa đất và công tác tống đạt còn chậm.

Dự án này có 96 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, phường Long Trường chỉ mới thu thập thông tin 70/96 hồ sơ pháp lý thu hồi đất và quyết định tống đạt được 58/96 thông báo. Trong số đó, còn khoảng 25 hồ sơ gặp khó khăn khi tiếp cận xác minh.

Ông Vũ lý giải, khó khăn là do đặc thù tuyến 1A, toàn bộ thửa đất thu hồi đều là đất nông nghiệp, địa hình đi lại khó khăn, chủ sử dụng đất đã chuyển nhượng qua nhiều người, không phải người dân địa phương.

“Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai của địa phương không đáp ứng chính xác được thông tin chủ sử dụng đất ảnh hưởng đến tiến độ dự án”- ông Vũ nói thêm.

Chủ tịch UBND phường Long Trường cho biết phấn đấu đến cuối năm nay sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đề nghị phường Long Trường khẩn trương thu thập thông tin, xác định nguồn gốc đất thuộc khu vực quy hoạch làm Vành đai 3 đến nay vẫn chưa rõ chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Tùng cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải thông tin cho người dân biết rõ những hộ dân nào có đất thuộc dự án.

“Bằng mọi giải pháp, phải thông tin cho người dân biết trong dự án này, những đoạn sau đây, ai có đất trong đây thì liên hệ chính quyền địa phương. Phường có trách nhiệm chuẩn bị số hotline, để tiếp nhận thông tin”- ông Hoàng Tùng nói và nhấn mạnh, cả hệ thống phải cùng vào cuộc, xác minh chủ đất, xác minh nguồn gốc pháp lý để đảm bảo hồ sơ bồi thường.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đề nghị các đơn vị liên quan có kế hoạch chi tiết, đảm bảo tiến độ giao mặt bằng khớp với tiến độ thi công, phấn đấu đến tháng 8-2025 hoàn thành để kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm