TP.HCM biểu dương 96 đảng viên lan tỏa những thông điệp tích cực

(PLO)- TP.HCM biểu dương 96 đảng viên tiêu biểu cho tinh thần luôn phấn đấu vì sự lớn mạnh, trong sạch của tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị biểu dương với 96 đảng viên tiêu biểu cấp TP.

TP.HCM biểu dương 96 đảng viên tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, năng động-TPHCM-tuyen-đuông-dang-vien-tieu-bieu
Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã đến dự và có những chia sẻ thân tình với đội ngũ đảng viên. Ảnh: THANH THUỲ

Luôn năng động, trách nhiệm

96 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 258.768 đảng viên Đảng bộ TP.HCM được biểu dương, đại diện cho tinh thần luôn phấn đấu vì sự lớn mạnh, trong sạch của tổ chức đảng tại cơ quan, đơn vị. Trong số đó, có rất nhiều gương điển hình tiên tiến đã truyền tải những thông điệp đẹp đẽ, những động lực tích cực trong đời sống xã hội.

Đó là sự nhiệt huyết của đảng viên Nguyễn Thị Thanh (SN 1944), bà là đảng viên Chi bộ 4A, Khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Tuy tuổi đã cao nhưng luôn tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, đầu tư trong công việc.

Ở bà còn là sự cần mẫn, miệt mài, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, nuôi heo đất khuyến học trong các chi, tổ hội, trong nhân dân để chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Hay vị lương y Trang Hồng Châu (SN 1954), cựu chiến binh Chi bộ khu phố 3, phường 6, quận 8 đã đoàn kết, cùng với đảng viên chi bộ, các đoàn thể khu phố đã vận động người dân đóng góp 100% kinh phí để nâng cấp hẻm 1590 và 1598 Phạm Thế Hiển được sạch đẹp.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, vị lương y này với vai trò là Chủ tịch Hội Đông y quận đã điều hành Hội Đông y tham gia hoạt động phòng, chống dịch. Cùng đó, tổ chức tiếp nhận 17 đợt thuốc do Hội Đông y TP và Hội Đông y các tỉnh hỗ trợ điều trị miễn phí cho người dân với tổng trị giá hơn 12,278 tỉ đồng; ngày đêm phân loại, đóng gói những “Túi thuốc Đông y điều trị F0” điều trị bệnh.

Đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chi ủy viên Chi bộ, Chuyên viên Văn phòng UBND quận 12 luôn chủ động tham mưu để quận triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính qua cổng dịch vụ công. Bà cũng chủ động nghiên cứu với tổ tin học thực hiện video clip hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của quận...

Đảng viên các cấp cần lắng nghe dân nhiều hơn

Gửi lời chúc mừng đến các đảng viên, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, trong mọi mặt đời sống xã hội, ở mỗi lĩnh vực công tác ở đâu có việc khó, có việc phát sinh mới đòi hỏi phải chung sức đồng lòng thì đều có đội ngũ đảng viên.

"Đội ngũ đảng viên đã luôn vượt khó, trở thành những nhân tố tích cực trong công tác Đảng, là hạt nhân nòng cốt của phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan đơn vị, địa phương. Họ cũng là những đảng viên luôn tham gia, góp phần xây dựng đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của mình ngày càng lớn mạnh, trong sạch"- Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá.

TP.HCM biểu dương 96 đảng viên tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm, năng động- tphcm-tuyen-duong-96-dang-vien-tieu-bieu
Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các đảng viên được tuyên dương. Ảnh: THANH THUỲ

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM gửi gắm thêm, để có được danh hiệu, được sự kính trọng của mọi người đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, giữ được lòng yêu mến còn khó hơn nhiều.

Vì vậy, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM mong các cá nhân được tuyên dương hôm nay tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng mong các đảng viên ở cấp ủy, tổ chức đảng sẽ có sự lan tỏa đến các cán bộ, đảng viên, đến nhân dân, để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quan trọng nhất là luôn vững vàng, sâu sát thực tiễn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân. Từ đó đề xuất các cấp ủy, chính quyền các cấp có những quyết sách phù hợp thực tế khách quan với nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thời gian tới, Đảng bộ TP.HCM có nhiều nhiệm vụ quan trọng, cả hệ thống chính trị thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, tổ chức thực hiện Nghị quyết 31, Nghị quyết 24, Nghị quyết 98.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đây cũng là giai đoạn phải tăng cường tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, chương trình đột phá, kế hoạch thực hiện.

Để nghị quyết, chủ trương của Đảng thật sự đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết Ban Thường vụ Thành ủy luôn mong nhận được ý kiến góp ý, đề xuất, hiến kế của các đảng viên tiêu biểu về những giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm, nhắc nhở đảng viên trẻ, quần chúng ưu tú trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, chăm lo lợi ích của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm