TP.HCM chăm lo Tết hết 1.900 tỉ đồng

Theo báo cáo của UBND TP.HCM vừa trình Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí chăm lo Tết Đinh Dậu 2017 của TP hơn 1.900 tỉ đồng, tăng 800 tỉ đồng so với năm 2016.

Trong số tiền trên, kinh phí từ ngân sách TP chi hơn 768 tỉ đồng (tăng hơn 165 tỉ đồng so với năm 2016). Theo UBND TP, nguyên nhân tăng ngân sách cho công tác chăm lo Tết là do giá trị quà tặng cho các đối tượng được chăm lo tăng lên theo giá thị trường.

Đường hoa Nguyễn Huệ, một trong những điểm vui chơi trong dịp Tết ở TP.HCM. Ảnh: PLO

Trong các đối tượng được TP.HCM chăm lo Tết, có hơn 311.840 đối tượng chính sách; hơn 87.130 hộ nghèo, cận nghèo; hơn 48.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 131.750 đối tượng chính sách xã hội; hơn 156.200 cán bộ công chức, viên chức…

UBND TP.HCM cho biết nhân dân TP và kiều bào đánh giá Tết Đinh Dậu 2017 diễn ra trong bình yên, người dân đón Tết phấn khởi, vui tươi và an toàn… Các hoạt động lễ hội, sự kiện được tổ chức chu đáo, trang trọng và tiết kiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm