TP.HCM hỗ trợ 20 tỉ đồng xây cầu Tắc Cạn

Sáng 18-12, công trình cầu Tắc Cạn trên đường Thạnh Trung nối liền hai xã Tân Tập và Phước Vĩnh Đông của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được khánh thành, đưa vào sử sụng sau một năm thi công.

Đây là công trình nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa của Thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ TP.HCM đối với bà con Phước Vĩnh Đông, nơi từng là căn cứ địa cách mạng Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

     Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Tắc Cạn

Công trình này giải quyết việc đi lại khó khăn do địa hình khu vực này chằng chịt sông rạch, gây cách trở giao thông.

Chung vui cùng người dân địa phương, đến tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ, ủy viên Bộ Chính Trị; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Phó Bí thư Thường trực TP.HCM Tất Thành Cang… cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành khác.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi tặng quà cho các bà mẹ VNAH

Cầu Tắc Cạn dài gần 140 m, chiều rộng mặt cầu hơn 7,5 m, kinh phí xây dựng hơn 20 tỉ đồng do Thành ủy, UBND TP.HCM vận động doanh nghiệp, người dân đóng góp.

Đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ của người dân TP.HCM, bà con hai xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông đã hiến đất làm đường, xây mố cầu. Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Long An đóng góp làm 2 km đường bê tông dẫn vào cầu.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Tắc Cạn

Nhân dịp khánh thành cầu mới, Bí thư Thăng thay mặt Thành ủy, UBND TP.HCM trao tặng 100 phần quà cho cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Phước Vĩnh Đông, đồng thời tặng UBND huyện Cần Giuộc 500 triệu đồng để giúp chăm lo các hộ chính sách, người nghèo ăn tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm