TP.HCM: Hơn 1.600 kiều bào tham gia họp mặt đầu Xuân Quý Mão

(PLO)- Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn TP.HCM thu hút hơn 1.600 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Đoàn đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đã tham quan các điểm du lịch, văn hóa truyền thống của TP.HCM gắn với các hoạt động văn hoá - xã hội, từ thiện.

Đoàn đoàn đại biểu số 3 đã tham quan Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và thăm các doanh nghiệp tiêu biểu của kiều bào tại quận 12.

Đoàn đại biểu trao hai phần quà Tết hỗ trợ nhân viên khó khăn của Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: B.P

Đoàn đại biểu trao hai phần quà Tết hỗ trợ nhân viên khó khăn của Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: B.P

Tại đây, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về mô hình QTSC, quá trình thành lập và các hoạt động.

QTSC là công viên phần mềm đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam và được thành lập vào năm 2001.

Đoàn đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu về Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: B.P

Đoàn đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu về Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: B.P

Đến nay nơi đây đã thu hút được 146 doanh nghiệp công nghệ thông tin trong đó có sáu doanh nghiệp có quy mô trên 1.000 người với 650 sản phẩm, giải pháp và là nơi phục vụ cho 21.094 người học tập, làm việc thường xuyên.

Sau khi tham quan khu trưng bày, đoàn đại biểu đã đến thăm một DN điện tử thuộc Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: B.P

Sau khi tham quan khu trưng bày, đoàn đại biểu đã đến thăm một DN điện tử thuộc Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: B.P

Cùng thời điểm, Đoàn đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài số 1 tham quan các điểm du lịch trên sông bằng buýt sông sau đó ghé thăm và tặng quà cho Lữ đoàn 125 Hải quân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở Nước ngoài TP.HCM Đinh Thị Phương Thảo tặng quà cho Lữ đoàn 125 Hải quân. Ảnh: VT
Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở Nước ngoài TP.HCM Đinh Thị Phương Thảo tặng quà cho Lữ đoàn 125 Hải quân. Ảnh: VT

Tại đây Đoàn ghé dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Đoàn tàu Không số và tham quan cuộc sống của các chiến sỹ trên tàu.

Đoàn đại biểu ghé dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Đoàn tàu Không số. Ảnh: VT

Đoàn đại biểu ghé dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Đoàn tàu Không số. Ảnh: VT

Nhiều đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài cũng bày tỏ mong muốn được đóng góp, hỗ trợ thêm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các chiến sỹ ngày đêm canh giữ vùng biển tổ quốc.

Bà Phạm Thị Minh Liên kiều bào Nhật Bản đã hồi hương vô cùng tự hào và phấn khởi khi đây là lần đầu được đến tham quan và tìm hiểu cuộc sống của các chiến sỹ tại Lữ đoàn 125.

“Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội ghé thăm những địa điểm thiêng liêng như vậy. Nhờ vậy mà tôi lại thêm yêu TP, thêm động lực để tiếp tục cống hiến, giúp đỡ cho đồng bào Việt Nam mình gặp khó khăn tại Nhật Bản. Tôi hy vọng TP vẫn sẽ tiếp tục phát triển giàu, mạnh và đẹp hơn nữa trong tương lai” – Bà Liên bày tỏ.

Đoàn đại biểu tham quan và tặng quà cho các cán bộ làm việc trên tàu. Ảnh: VT

Đoàn đại biểu tham quan và tặng quà cho các cán bộ làm việc trên tàu. Ảnh: VT

Còn ông Lý Thừa Vĩnh, kiều bào Hàn Quốc, ông là hậu duệ đời thứ 28 của Vua Lý Thái Tổ dù được sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc nhưng ông luôn hướng về cội nguồn.

“Công việc và gia đình tôi đều ở Hàn Quốc nhưng tôi thường xuyên về Việt Nam để du lịch và thăm bà con. Mỗi lần về Việt Nam là tôi thấy TP. HCM một thay đổi, nhiều công trình được xây dựng, xe cộ nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin chắc trong vài năm nữa nơi đây sẽ là một trong những TP lớn mạnh của khu vực và thế giới” – Ông Vĩnh chia sẻ

Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Quý Mão 2023 của TP với sự tham dự của hơn 1.600 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài trong hai ngày 6 và 7-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm