TP.HCM ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Hủa Phăn, Lào

(PLO)- Ông Phan Văn Mãi kỳ vọng chương trình hợp tác này sẽ giúp TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn gắn bó với nhau hơn và từ đó, đóng góp thiết thực hơn cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi tiếp ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Lào) và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2022 - 2025.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BP

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BP

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi bày tỏ niềm vui được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn đến thăm và làm việc tại TP.HCM. Theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM xem trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và việc hợp tác với tỉnh Hủa Phăn cũng như các địa phương của Lào.

Đề cập đến chương trình hợp tác của hai địa phương thời gian tới, ông Mãi kỳ vọng, chương trình hợp tác này sẽ giúp TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn gắn bó với nhau hơn và từ đó, đóng góp thiết thực hơn cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam – Lào.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn, trong đó có ba lĩnh vực: du lịch, thương mại, đào tạo.

Về đào tạo, mỗi năm TP có thể dành cho tỉnh Hủa Phăn 50 suất học bổng tại các trường đại học tại TP.HCM. Về du lịch, thương mại, ông Mãi đề nghị triển khai hợp tác để người dân TP.HCM du lịch tại Hủa Phăn và ngược lại. Đồng thời kết nối các doanh nghiệp để thúc đẩy trao đổi hàng hóa.

Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: BP

Chủ tịch UBND TP.HCM cùng ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2022 – 2025. Ảnh: BP

Đáp lời, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma bày tỏ niềm vui cùng đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn đến thăm và làm việc TP.HCM.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma cảm ơn TP.HCM thời gian trước dù phải đối mặt với tình trạng bùng phát dịch COVID-19 nhưng vẫn tạo điều kiện và tiếp nhận học sinh, sinh của tỉnh Hủa Phăn sang học tập .

Thống nhất các nội dung trong chương trình hợp tác giữa hai địa phương, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma đã giới thiệu tiềm năng du lịch, đầu tư thương mại của tỉnh Hủa Phăn và bày tỏ mong muốn các doanh nhiệp của TP.HCM đến thăm, khảo sát tại tỉnh Hủa Phăn để đầu tư những lĩnh vực tỉnh có tiềm năng.

Nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn

Theo nội dung bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND TP.HCM và chính quyền tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2022 – 2025, hai địa phương thống nhất những nội dung hợp tác ở một số lĩnh vực.

Trong đó về kinh tế, TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp hai địa phương tăng cường hợp tác đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, du lịch...; thu hút đầu tư nước thứ ba sang TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn.

Riêng về văn hóa – xã hội – giáo dục, TP.HCM và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục tăng cường hợp tác về văn hóa - xã hội, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, thông tin và du lịch.

Trong đó, TP.HCM sẽ xem xét cung cấp cho tỉnh Hủa Phăn khoảng 50 suất học bổng mỗi năm tại các Trường đại học thuộc TP, chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu của tỉnh Hủa Phăn. Tỉnh Hủa Phăn sẽ xem xét cung cấp cho TP.HCM 2 suất học bổng đào tạo cán bộ phiên dịch tiếng Lào mỗi năm.

Đối với các lĩnh vực hợp tác khác, hai bên sẽ trao đổi, đề xuất các dự án hợp tác cụ thể theo nhu cầu và khả năng của hai bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm