TP.HCM phấn đấu khởi công dự án bờ Bắc kênh Đôi vào tháng 12-2024

(PLO)- TP.HCM muốn đẩy nhanh tiến độ dự án bờ Bắc Kênh đôi, quận 8 và phấn đấu hoàn thành các thủ tục để tháng 12-2024 khởi công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-3, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM Nguyễn Huy Bình đã thông tin với báo chí về tiến độ dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh đôi, quận 8.

Dự án này được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12-2023 với 4.930 tỉ đồng, khởi công năm 2025 và hoàn thành vào năm 2028.

Vừa mới sáng nay, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP.HCM cũng thông qua chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Huy Bình cho biết, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP có quyết tâm lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án này. Hiện, Ban quản lý hạ tầng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai các công việc trình thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và phối hợp UBND quận 8 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chính quyền TP.HCM muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành các thủ tục để tháng 12-2024 khởi công.

TP.HCM phấn đấu khởi công dự án bờ Bắc kênh Đôi vào tháng 12-2024-Ông Nguyễn Huy Bình, Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.JPG
Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM Nguyễn Huy Bình thông tin về dự án bờ Bắc Kênh đôi. Ảnh: THÀNH NHÂN

Dự án bờ Bắc Kênh đôi đi qua quận 8, có 1.571 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, có 1.005 trường hợp ảnh hưởng toàn bộ và 566 trường hợp ảnh hưởng một phần. UBND quận 8 đã dự thảo phương án chính sách bồi thường để lấy ý kiến góp ý.

Trưởng Phòng bồi thường hỗ trợ tái định cư, Sở TN&MT TP Huỳnh Bá Trung Nam cho biết, pháp lý để giải tỏa và hỗ trợ tái định cư cho người dân sống ven kênh rạch chưa đầy đủ, nhiều hộ dân không đủ điều kiện pháp lý để bồi thường.

Sở này đang phối hợp với các địa phương nghiên cứu các văn bản pháp luật để hỗ trợ các hộ dân này. Đồng thời nghiên cứu để tham mưu, đề xuất giải quyết hỗ trợ thêm phần nào cho những trường hợp này, này tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đẩy nhanh tiến độ dự án.

TP.HCM sẽ sớm tái khởi động dự án cầu Tân Kỳ, Tân Quý

Tại họp báo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thông tin, dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý ở cửa ngõ Tây Nam TP HCM dừng từ năm 2018 sẽ được tái khởi công vào tháng 5 và hoàn thành cuối năm nay.

Ban Giao thông cho biết đến nay, các vướng mắc về dự án này cơ bản đã được tháo dỡ, công tác chấm dứt hợp đồng BOT với nhà đầu tư cũ (do tổ công tác - Sở Giao thông vận tải TP.HCM làm tổ trưởng) đã hoàn thành. Dự án này hiện do Ban Giao thông làm chủ đầu tư.

Tháng 5 tới, UBND quận Bình Tân sẽ bàn giao mặt bằng để dự án được thi công. Dự kiến, cuối năm nay cầu sẽ hoàn thành và thông xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm