TP.HCM sẽ thay đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

(PLO)- Để phù hợp Luật giáo dục và các quy định, Sở GD&ĐT TP.HCM được giao xây dựng đề án thay đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT được giao xây dựng đề án

Trong văn bản gửi Bộ GD&ĐT của UBND TP.HCM có nêu ngành giáo dục TP định hướng phát triển Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là một trường phổ thông có cấp THCS tiên tiến hiện đại, tiệm cận giáo dục quốc tế, tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích mà Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã đạt được.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
Học sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2023. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

UBND TP giao Sở GD&ĐT tiến hành xây dựng đề án thay đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa phù hợp với Luật giáo dục và các quy định của Bộ GD&ĐT.

Việc xây dựng đề án phải được thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của giáo dục Thành phố. Vì vậy, TP cần có thêm thời gian nghiên cứu các căn cứ, quy định, đồng thời thực hiện quy trình lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và không thể hoàn thành trước kỳ tuyển sinh năm học 2024 -2025.

Vì vậy, để tránh xáo trộn, UBND TP kiến nghị tiếp tục thực hiện tuyển sinh lớp 6 trong năm học 2024-2025 bằng hình thức khảo sát. Bên cạnh đó, UBND sẽ đôn đốc Sở GD&ĐT, các đơn vị có liên quan hoàn thiện, thay đổi mô hình Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa phù hợp với các quy định.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa thành lập năm 2000

Nguồn gốc của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa do Cha Henri De Kerlan – Cha sở coi Thánh đường Sài Gòn tự xuất tiền riêng sáng lập trường Lasan Taberd. Trường xây xong năm 1875 và hoàn thiện năm 1887, ban đầu để nuôi trẻ mồ côi.

Đến 12-12-1975, thực hiện thông cáo chung của Sở giáo dục và Uỷ ban liên lạc Công giáo, trường Lasan Taberd được chính thức bàn giao cho Sở GD&ĐT TP.HCM. Trường tiếp tục duy trì đào tạo giáo dục phổ thông từ cấp I, II và III đến hết tháng 9-1976.

Giai đoạn từ 1976-1999, trường được chuyển thành nơi đào tạo giáo viên tiểu học cho thành phố.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa được thành lập theo quyết định số 2020 ngày 31-3-2000 của UBND TP. Trường được tuyển sinh bậc THCS và bậc THPT từ năm học 2000-2001.

Với mô hình thí điểm tăng cường tiếng Anh và học sinh học tập – sinh hoạt cả ngày tại trường, Trường THPT Trần Đại Nghĩa đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh khóa đầu tiên với 912 học sinh cho 23 lớp.

Sau hai năm, ngày 4-10-2002, UBND TP.HCM đã ra quyết định số 4072 cho phép chuyển trường THPT Trần Đại Nghĩa thành Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã có hơn 20 năm đào tạo bậc THCS.

Trường THPT chuyên duy nhất của TP tuyển sinh lớp 6

Tại TP.HCM có hai trường THPT chuyên là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tuy nhiên, chỉ có Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được tuyển, đào tạo học sinh từ lớp 6 ngay từ năm thành lập theo quyết định của UBND TP.

Từ năm học 2014-2015 trở về trước, trường tuyển sinh vào khối THCS dựa vào ba môn Toán, Văn, Anh theo đề riêng.

Trước lệnh cấm thi tuyển vào lớp 6 của Bộ GD&ĐT, từ năm học 2014-2015 đến bây giờ, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh bằng bài khảo sát năng lực của Sở. Tuy nhiên để đăng ký dự khảo sát vào trường, học sinh phải vượt qua vòng loại hồ sơ.

Sở GD&ĐT quy định điều kiện tham gia xét tuyển là học sinh có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên. Ngoài ra, học sinh phải thực hiện bài khảo sát đánh giá năng lực (thời gian 90 phút).

Thí sinh sẽ làm khảo sát các năng lực như ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt - làm văn); toán học và tư duy logic; khoa học tự nhiên, khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý); thường thức đời sống.

Chỉ tiêu vào trường chỉ có hơn 500 nhưng số lượng đăng ký dự khảo sát hàng năm luôn có dao động từ 3000 - 4000 em, riêng năm 2023 tăng vọt lên gần 5000 em tham dự.

Năm 2020, có 3.873 thí sinh làm bài khảo sát. Điểm trúng tuyển vào lớp 6 trường là 57,6 điểm.

Năm 2021, do dịch COVID-19, trường không tổ chức khảo sát mà thực hiện xét tuyển. Điểm xét tuyển = (tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 3,4,5, của môn Tiếng Việt và Toán) + (tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4,5 của môn Khoa học và Lịch sử - Địa lý).

Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì xem xét thêm tổng điểm tiêu chí bổ sung về ngoại ngữ và tin học.

Năm 2022, có 3.578 học sinh làm bài khảo sát năng lực trong khi chỉ tiêu là 525 em. Điểm chuẩn vào trường là 63,5 điểm.

Năm 2023, có 4.800 học sinh đăng ký làm bài khảo sát. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của trường là 525 em. Như vậy tỉ lệ “chọi” là 1 “chọi” 9.

Việc tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2024, hiện UBND TP đang kiến nghị Bộ GD&ĐT giữ ổn định tuyển sinh, tránh gây xáo trộn trong năm học này.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có văn bản phản hồi liên quan đến việc tuyển sinh lớp không chuyên Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trong năm học 2024-2025.

Theo đó, căn cứ vào các quy định và thông tư đã ban hành, Bộ GD&ĐT yêu cầu trường phải dừng tuyển sinh lớp 6. Lý do Bộ GD&ĐT đưa ra là trường chuyên được thành lập ở cấp THPT. Do đó, không có cấp THCS trong trường chuyên.

Hiện nay, trên cả nước chỉ còn hai trường THPT chuyên tồn tại hệ THCS là chuyên Hà Nội - Amsterdam và chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm