TP.HCM: Sở TT-TT yêu cầu dừng sự kiện công bố Hoa hậu chuyển giới

(PLO)-  Theo đại diện của Sở Thông tin &truyền thông TP.HCM, buổi công bố top 20 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty Hương Giang tổ chức bị huỷ vì không được cấp phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được biết, lý do hồ sơ xin cấp phép họp báo công bố top 20 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam của Hương Giang không được chấp thuận vì chưa đủ thủ tục.

Chia sẻ thêm với PLO vào tối 23-2, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM, cho hay: "Sau khi Sở ra quyết định thì phía Hương Giang đã chủ động chấp hành thực hiện theo yêu cầu cho dù sát giờ nên Sở không xử lý gì".

Hương Giang và dàn giám khảo của cuộc thi. Ảnh: BTC

Hương Giang và dàn giám khảo của cuộc thi. Ảnh: BTC

Trước đó, sự kiện công bố top 20 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty Hương Giang tổ chức dự kiến bắt đầu vào 14h ngày 23-2 nhưng khi Sở ra yêu cầu phía BTC đã huỷ chương trình vào phút chót.

Lúc đó, ê-kíp hoa hậu Hương Giang, á hậu Hoàng Thùy, các thí sinh đã có mặt ở địa điểm tổ chức để sẵn sàng tham dự chương trình. Đại diện ban tổ chức nói do nhận quyết định hủy gần giờ diễn ra sự kiện nên không kịp thông báo mọi người.

Sau tập 1 truyền hình thực tế Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, phát YouTube hôm 17-2, ban tổ chức chọn được 20 gương mặt đi tiếp. Các thí sinh chia đều ở bốn đội do các người đẹp Mai Ngô, Quỳnh Châu, Thủy Tiên, Quỳnh Hoa làm huấn luyện viên. Họ sẽ trải qua các thử thách để giành suất vào bán kết, chung kết.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam trở lại sau hai lần tổ chức. Cuộc thi do công ty của Hương Giang tổ chức, diễn ra từ cuối năm 2022. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại TP.HCM.

Hoa hậu Phùng Trương Trân Đài sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Thí sinh chiến thắng sẽ tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) 2023 ở Thái Lan.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam chưa được cấp phép tổ chức sự kiện ngày 23-2. Ảnh: BTC

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam chưa được cấp phép tổ chức sự kiện ngày 23-2. Ảnh: BTC

Năm 2020, đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss International Queen là Bùi Đình Hoài Sa. Cô dừng chân ở top 12 cuộc thi.

Miss International Queen được tổ chức từ năm 2004, và là cuộc thi dành riêng cho người chuyển giới nữ. Từ lần đầu tiên đến nay, cuộc thi luôn được tổ chức bởi một công ty Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm