TP.HCM: Thực hiện nghiêm quản lý biên chế gắn với hoàn thiện vị trí việc làm

(PLO)- Phát biểu tại hội nghị ngành tổ chức xây dựng đảng, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho hay công tác thẩm định, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-1, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024.

Gắn xây dựng Đảng với công tác cán bộ

Báo cáo về công tác ngành trong năm qua, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ TP.HCM Huỳnh Cách Mạng, cho biết năm 2023 toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác phối hợp xây dựng nội bộ ngành ngày càng đi vào nền nếp; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ...

Ngành xây dựng Đảng TP.HCM chú trọng công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ-tong-ket-nganh-xay-dung-dang (2).jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Ban Tổ chức Thành uỷ sẽ chú trọng thực hiện nghiêm Quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống chính trị TP giai đoạn 2020 - 2025.

Tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện, đưa Kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung vào thực tiễn ở tất cả các ngành, các cấp...

Ngành xây dựng Đảng TP.HCM chú trọng công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ-tong-ket-nganh-xay-dung-dang (1).jpg
Các đại biểu tham dự chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Chia sẻ tại hội nghị, lãnh đạo quận 6 cho biết công tác tổ chức xây dựng đảng của quận tập trung chủ yếu vào công tác cán bộ.

Quận đã đặt ra các yêu cầu như người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn phải đề cao tinh thần tự giác, “tự nhốt quyền lực” của chính mình và cán bộ, công chức thuộc quyền trong khuôn khổ của những cơ chế, quy chế, quy định và kiểm soát quyền lực lẫn nhau, đặc biệt là tại những bộ phận vị trí dễ phát sinh tiêu cực như lĩnh vực đất đai, quản lý tài sản, ngân sách nhà nước, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, phục vụ các dịch vụ thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp…

Từ đó, quận đã điều chuyển, bố trí công tác khác với hai trường hợp bị kỷ luật, thực hiện đánh giá và bố trí chức vụ cao hơn với bốn trường hợp có nhiều thành tích nổi trội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín và năng lực ngang tầm nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá, trong năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng TP đã có nhiều nỗ lực, tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đảm bảo công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong các trụ cột trọng yếu, gắn bó chặt chẽ, không tách rời vào hiệu quả chung của công tác xây dựng Đảng Thành uỷ TP.HCM.

Trong chương trình công tác, đã hoàn thiện, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, có tích hợp, liên thông việc thực hiện các chủ trương theo Nghị quyết 98. Việc này được thực hiện đồng bộ với công tác xây dựng đảng gắn với tinh giản biên chế, tham mưu cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị...

Ngành xây dựng Đảng TP.HCM chú trọng công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ-tong-ket-nganh-xay-dung-dang (3).jpg
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho bảy tập thể Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Thành ủy TP.HCM có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. Ảnh: THANH THUỲ

Công tác cán bộ được Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm, coi trọng, chỉ đạo hoàn thiện theo quy định, quy chế, quy trình gắn với đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật luật kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh sự nêu gương của cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ.

Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan tăng cường mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, chủ động phát hiện, biểu hiện rõ chính kiến của cơ quan tham mưu…

Từ những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng đưa ra những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng TP.

Trong đó, ông yêu cầu phải làm tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

“Đây là trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, đồng thời là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ trì tham mưu về công tác tổ chức, xây dựng đảng để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất công tác tổ chức xây dựng Đảng” - Phó Bí thư Thành uỷ TP nói.

Về công tác cán bộ, Phó Bí thư Thành uỷ cho rằng Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành rất nhiều văn bản về công tác tổ chức xây dựng đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng. Theo ông, đây vừa là nền tảng chính trị, vừa là điều kiện thuận lợi cho các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức thực hiện.

“Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới là tiếp tục tham mưu, nghiên cứu sâu sắc để thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính quyền đáp ứng ngày càng tốt hơn theo quy định Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị tại TP.HCM. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín và năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với yêu cầu chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp” - ông nói và yêu cầu có sự chủ động, tham mưu tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII.

Ngoài ra, ngành tổ chức xây dựng đảng cần tham mưu, đẩy mạnh kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc sáp nhập đơn vị hành chính. Thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, tổng thể, thống nhất gắn với hoàn thiện vị trí việc làm...

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; trọng tâm là ngành y tế, giáo dục...; chú trọng cải cách các quy trình, thủ tục còn rườm rà, nhiêu khê...

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đã phát động phong trào thi đua ngành tổ chức xây dựng đảng năm 2024 với nội dung “Ngành tổ chức xây dựng đảng đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”.

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã tặng bằng khen cho Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm