TP.HCM thưởng cho các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia và Búa Liềm Vàng

(PLO)- Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, nhà báo cần thể hiện tư tưởng chính thống, thể hiện được khát vọng của TP, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ khen thưởng bổ sung cho các tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021 và giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021.

Theo đó, để động viên, khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí TP.HCM đoạt Giải Báo chí Quốc gia và Giải Búa Liềm Vàng, TP.HCM quyết định khen thưởng bổ sung cho các tác phẩm.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Từ Lương trao thưởng bổ sung và tặng hoa chúc mừng cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: VÕ THƠ

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Từ Lương trao thưởng bổ sung và tặng hoa chúc mừng cho các tác giả và nhóm tác giả. Ảnh: VÕ THƠ

Cụ thể 50 triệu đồng cho tác phẩm đoạt giải A, 25 triệu đồng cho tác phẩm đoạt giải B, 17,5 triệu đồng cho tác phẩm đoạt giải C và 7,5 triệu đồng cho tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Đối với tác phẩm đoạt giải khuyến khích giải Búa Liềm Vàng là 15 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận các tác phẩm của các cơ quan báo chí TP tham gia giải Báo chí quốc gia năm nay tăng cả về lượng và chất. Điều này hứa hẹn một tín hiệu hết sức tốt đẹp cho báo chí TP.

“Nhớ lại những năm tháng tâm dịch, các nhà báo đã lăn xả tại các điểm nóng, để chính mình cảm nhận được những tháng ngày hết sức căng thẳng đó, để có những tác phẩm đạt giải. Dù chỉ là bước đầu nhưng đó là hành trình khổ nhọc của họ” – ông Khuê bày tỏ.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh. VÕ THƠ

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh. VÕ THƠ

Theo ông Khuê, sự phong phú về mặt thực tiễn của một đô thị lớn như TP là chất liệu hết sức cần thiết cho đội ngũ báo chí. Bên cạnh việc tham gia các giải thưởng, nhà báo cần thể hiện tư tưởng chính thống, thể hiện được khát vọng của TP, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và phê phán những cái chưa đúng.

Ở giải báo chí Quốc gia năm nay, báo Pháp Luật TP.HCM giành được một giải C với tác phẩm “CSGT, TTGT “làm luật” trên sông Đồng Nai” của nhóm tác giả Tự Sang và Vũ Hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm