Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu trung uý công an quận 11 dùng nhục hình

(PLO)- Võ Thành Đạt, cựu trung uý Công an quận 11, TP.HCM cùng với hai người bị tạm giam khác bị cáo buộc đánh Triệu Quang Bình đến tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án dùng nhục hình và thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn đối với các bị cáo Võ Thành Đạt (sinh năm 1993, cựu trung úy Công an quận 11), Quách Bảo Lâm (sinh năm 1984) và Lữ Hoài Thanh (sinh năm 2003).

Bị cáo Võ Thành Đạt bị VKSND Tối cao truy tố về hai tội là dùng nhục hình và thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn. Hai bị cáo còn lại bị truy tố về tội dùng nhục hình.

Sau quá trình xét hỏi tại toà, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.

Tại toà, bị cáo Đạt thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh mà VKS đã truy tố. Tuy nhiên bị cáo này cho biết có một số chi tiết trong cáo trạng nêu chưa đúng như: bản thân không có ý định trích xuất Triệu Quang Bình từ phòng giam ra ngoài để đánh đập mà chỉ gọi ra ngoài để nhắc nhở vì Bình rất quậy trong phòng giam.

trung uý công an
Bị cáo Võ Thành Đạt tại toà. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Bị cáo Đạt cũng phủ nhận việc mình sử dụng gậy cao su để đánh Bình mà chỉ dùng tay tát ba cái vào mặt Bình rồi đưa lại về buồng giam. Đạt cũng giải thích do Bình sau khi được nhắc nhở nhưng quay trở lại buồng giam vẫn tiếp tục quậy phá nên mới trích xuất tổng cộng ba lần ra ngoài để tiếp tục nhắc nhở.

"Nhắc nhở nhiều lần mà Bình không chuyển biến, trong lúc nóng tính bị cáo đã đánh Bình"- bị cáo Đạt khai.

Hai bị cáo Lâm và Thanh tại toà cũng thừa nhận hành vi phạm tội và nhận thức hành vi đánh Bình là sai nhưng do Bình quậy phá trong buồng giam nên trong lúc nóng tính đã không kiềm chế được hành vi.

Tại toà, đại diện nhà tạm giữ Công an quận 11 cho biết thời điểm đó Nhà tạm giữ Công an quận 11 được Công an TP giao là nơi tiếp nhận phạm nhân, người bị tạm giam của 9 đơn vị quận, huyện trong thời điểm chống dịch COVID-19 cho nên số lượng người bị tạm giam về đây rất nhiều, các cán bộ chiến sĩ, quản giáo chịu áp lực rất lớn.

Vị đại diện này cũng cho biết tất cả các phạm nhân từ nơi khác chuyển đến trong đó có Bình (chuyển từ Công an Bình Thạnh qua) để khám sức khoẻ và Bình khi đến Công an quận 11 sức khoẻ bình thường. Về vật chứng của vụ án là 1 chiếc còng số tám, đại diện Nhà tạm giữ Công an quận 11 xin được nhận lại.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 24-2-2022, Triệu Quang Bình đến Công an phường 27, quận Bình Thạnh đầu thú về tội trộm cắp tài sản. Do đang trong giai đoạn dịch COVID-19 nên Công an quận Bình Thạnh ra quyết định tạm giữ và đưa Bình vào cách ly tại Nhà tạm giữ Công an quận 11.

Theo phân công, Võ Thành Đạt là tổ trưởng trực quản giáo từ 7 giờ 30 ngày 26-2 đến 7 giờ 30 ngày 27-2-2022. Do người bị tạm giữ Triệu Quang Bình có biểu hiện bất thường, quậy phá trong buồng giam, nên đêm 26-2-2022, Võ Thành Đạt đã ba lần tự ý trích xuất các phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 (phạm nhân tự giác) ra khỏi buồng giam để hỗ trợ Đạt giải quyết việc Bình quậy phá. Cạnh đó, Đạt cũng ba lần tự ý trích xuất Triệu Quang Bình ra khỏi buồng giam để nhắc nhở.

Qua các lần trích xuất, Bình ra hành lang để nhắc nhở Đạt cùng Lâm và Thanh đánh lên người Bình khiến Bình tử vong. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Triệu Quang Bình là suy hô hấp do phù phổi cấp trên cơ thể đa chấn thương phần mềm cũ.

Để người giam giữ bỏ trốn

Ngoài bị truy tố về tội dùng nhục hình, bị cáo Đạt còn bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 ngày 30-7-2020, Đạt sử dụng xô bằng nhựa nhưng có quai xách bằng kim loại, đựng khẩu phần ăn đưa vào buồng A12 phát cho người bị tạm giam, rồi để xô trong buồng giam. Sau đó, Nguyễn Vũ Thái tháo quai xách của xô đựng khẩu phần ăn ra và sử dụng để cạy ổ khóa bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm