Trả hồ sơ vụ tử tù thực hiện kế hoạch trốn trại Chí Hòa

(PLO)- Dũng lên kế hoạch khống chế cán bộ quản giáo nữ, gây áp lực để yêu cầu cán bộ trong trại đưa xe ô tô cho Dũng và đồng bọn trốn khỏi trại Chí Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguồn tin PLO xác nhận TAND TP.HCM vừa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tử tù Nguyễn Bằng Việt Dũng (sinh năm 1976) cùng ba người bị tạm giam tại Trại Chí Hoà trốn khỏi nơi giam giữ.

Lý do, tòa cho rằng cần làm rõ hồ sơ về bị cáo cũng như vụ án có một số vấn đề cần điều tra bổ sung.

Bị cáo Dũng (bìa phải) cùng hai đồng phạm lãnh án trong vụ kích động nhiều phạm nhân gây rối, la hét, đập phá các buồng giam tại Trại tạm giam Chí Hòa. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Dũng (bìa phải) cùng hai đồng phạm lãnh án trong vụ kích động nhiều phạm nhân gây rối, la hét, đập phá các buồng giam tại Trại tạm giam Chí Hòa. Ảnh: H.YẾN

Cáo trạng nêu ngày 17-10-2020, tại buồng giam KG39, Trại tạm giam Chí Hòa xảy ra vụ việc bốn người bị tạm giam là Dũng, Trần Nhật Thu (sinh năm 1976), Hoàng Quốc Huy (sinh năm 1988) và Nguyễn Ngọc Dư (sinh năm 2000) tổ chức trốn khỏi buồng giam.

Dũng do nhận thấy mức án của mình sẽ rơi vào án tử hình nên nảy sinh ý định thoát khỏi trại tạm giam. Dũng dự định dùng vũ lực khống chế cán bộ quản giáo nữ và dùng áp lực yêu cầu cán bộ trong trại tạm giam đưa xe ô tô để Dũng và đồng bọn tẩu thoát.

Dũng bàn với Huy, Thu, Dư về việc này và phân công Huy sẽ là người khống chế cán bộ nữ tại gác 2, Dũng, Dư sẽ ngăn cản cán bộ để Huy, Thu khống chế, trói cán bộ nữ.

Thời gian thực hiện là đầu giờ chiều thứ bảy ngày 17-10-2020 do vào thời điểm này có ít cán bộ, phạm nhân lao động, sẽ dễ thực hiện theo kế hoạch đã vạch ra.

Sau khi lên kế hoạch, Dũng tự chế tám cây dùi bằng cách mài xương heo từ thịt trong bữa ăn hàng ngày rồi dùng bịch nylon quấn ở một đầu của cây bàn chải đánh răng. Còn sợi dây, Thu dùng dây vải xé từ mền ra quấn lại và cất giữ.

Trước khi thực hiện, Dũng chia cho Thu, Duy, Dư mỗi người hai cây hung khí tự chế để cất giấu. Đúng thời gian đã hẹn, khi một nam cán bộ Đội quản giáo số 1 mở cửa buồng giam cho mọi người nhận cơm và nước uống thì Thu, Dư mang dụng cụ lấy cơm nước ra.

Dũng và Huy cũng đi ra phía cửa buồng giam. Thấy vậy, quản giáo yêu cầu cả hai đi vào trong. Lúc này, bất ngờ Dũng dùng hung khí tự chế cầm trên tay phải đâm quản giáo. Quản giáo lùi lại né người sát tường nên né được.

Ngay lúc đó, các bị cáo trên tay đều cầm hung khí tự chế chạy ra khỏi buồng giam, hướng theo cầu thang xuống gác dưới. Quản giáo cùng đồng nghiệp đang trực cùng chạy đuổi theo.

Bốn bị cáo chạy xuống đến gác 2 thấy một quản giáo nữ. Dũng chạy tới tay trái kẹp cổ chị, tay phải cầm hung khí tự chế đâm nhiều nhát. Còn Thu cũng chạy đến nắm tay và dùng dây vải cột một bên tay. Huy, Dư đứng cầm hung khí ngăn cản không cho cán bộ và phạm nhân lao động vào ứng cứu.

Tuy nhiên, cán bộ trại và phạm nhân lao động kịp thời chạy đến khống chế cả bốn người.

Đầu tháng 9, TAND TP.HCM từng xử sơ thẩm, tuyên phạt Dũng ba năm tù về tội vi phạm quy định về giam giữ cùng, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Khi đó, Dũng cùng hai đồng phạm đã kích động nhiều phạm nhân gây rối, la hét, đập phá các buồng giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Trước khi hầu tòa về hành vi này, Dũng từng bị giám thị trại giam Chí Hòa ra quyết định kỷ luật do liên tục có hành vi dùng vật nhọn tự chế tấn công, uy hiếp, gây thương tích cho cán bộ quản giáo và đánh người đang bị giam giữ.

Từ năm 1993 đến 2017, Dũng có năm bản án của TAND tại Sóc Trăng về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam, tàng trữ trái phép chất ma tuý, chống người thi hành công vụ.

Năm 2021, TAND TP.HCM tuyên phạt Dũng án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm