Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ rơi xuống Trái đất

Thông tin trên được giới chức Trung Quốc tiết lộ trong một cuộc họp báo ngày 21-9. Được biết trạm vũ trụ Thiên Cung-1 được đưa vào quỹ đạo vào tháng 9-2011 và đã dừng phát tín hiệu vào tháng 3 năm nay.

Tân Hoa xã dẫn lời bà Wu Ping, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ không gian Trung Quốc, cho biết trạm vũ trụ trên nhiều khả năng sẽ nóng chảy dần trong không gian nên sẽ gây ít đe dọa cho con người trên Trái đất.

Trung Quốc phóng trạm vũ trụ Thiên Cung-1 vào quỹ đạo hồi tháng 9-2011. Ảnh: PA

Trung Quốc phóng trạm vũ trụ Thiên Cung-1 vào quỹ đạo hồi tháng 9-2011. Ảnh: PA

“Dựa theo các tính toán và phân tích của chúng tôi, hầu hết các bộ phận của trạm vũ trụ sẽ bị đốt cháy trong suốt quá trình rơi xuống Trái đất” - bà Wu Ping phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21-9.

Bình luận của bà Wu Ping có thể xem là xác nhận đầu tiên của giới chức Trung Quốc liên quan đến các đồn đoán trước đó rằng Trung Quốc đã mất kiểm soát trạm vũ trụ Thiên Cung-1 bởi vì nếu trạm vũ trụ hoạt động bình thường thì các nhà điều hành sẽ có thể đưa nó về Trái đất ở một thời điểm cụ thể.

Trong khoảng thời gian năm năm hoạt động, Thiên Cung-1 đã tiến hành quan sát nhiều hiện tượng tự nhiên trên Trái đất bao gồm cháy rừng ở Úc và lũ lụt ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Hiện giới chức Trung Quốc đang tiến hành giám sát chặt chẽ trạm vũ trụ trên để xem nó sẽ rơi khi nào và ở đâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm