Trang trại của Michael Jackson được mua sau nhiều năm rớt giá

Huyền thoại nhạc pop Michael Jackson đã mua trang trại Neverland nổi tiếng vào cuối những năm 1980 với giá trị khoảng 19,5 triệu USD. Tuy nhiên, ca sĩ đã bán khu bất động sản này vào năm 2008 sau khi gặp phải những rắc rối lớn về tài chính.

Mới đây, chủ sở hữu trang trại tiếp tục bán cho nhà đầu tư tỉ phú Ron Burkle, một người bạn cũ của Jackson, với giá 22 triệu USD, hãng Reuters đưa tin.

Trang tại Neverland của Michael Jackson vừa được bán với giá 22 triệu USD. Ảnh: GETTY

Người phát ngôn giấu tên của ông Burkle nói rằng ông Burkle đã để mắt đến khu đất rộng 2.700 mẫu Anh này khi đang xem xét một địa điểm khác ở Thung lũng Santa Ynez của California. Ông này cũng nói rằng ông Burkle nhận định đây là một cơ hội mua bán tốt nhằm tái đầu tư vào các bất động sản được quản lý sai hoặc bỏ trống.

Bất động sản này đã có mặt trên thị trường nhà đất ở trong nhiều năm nay. Vào năm 2015, khu bất động sản này được niêm yết với giá 100 triệu USD. Sau đó, công ty Colony Capital LLC bắt đầu thực hiện một loạt các đợt giảm giá. Vào năm 2017, mức giá đã giảm xuống còn 67 triệu USD và sau đó là 31 triệu USD vào năm 2019.

Ông Burkle đã liên hệ với công ty Colony Capital LLC về việc mua lại trang trại khi nó đã được đưa ra thị trường.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng ông Burkle trước đây từng là cố vấn kinh doanh cho Jackson vào giữa những năm 2000, khi nam ca sĩ nhạc pop đang cố gắng giải quyết các khoản nợ ngày càng tăng của mình. Bất động sản này lúc đó được Jackson và công ty Colony Capital LLC cùng quản lý. Sau cùng, khi Jackson vỡ nợ, công ty Colony Capital LLC đã mua lại quyền sở hữu trang trại.

Khu đất, bao gồm một dinh thự rộng 12.000 m2, một số nhà khách cận kề và một rạp chiếu phim có 50 chỗ ngồi. Trang trại này đã được đổi tên thành trang trại Thung lũng Sycamore sau khi Jackson qua đời vào năm 2009 vì dùng thuốc quá liều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm