Triều Tiên gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu, ảnh hưởng Hàn Quốc

Hãng Channel News Asia (CNA) dẫn nguồn tin Hàn Quốc ngày 1-4 cho biết Triều Tiên đang tiếp tục sử dụng sóng vô tuyến để gây nhiễu tín hiệu của hệ thống định vị toàn cầu (GPS), ảnh hưởng đến nhiều máy bay và tàu tại thời điểm khi căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã gửi các tín hiệu gây nhiễu GPS kể từ hôm 31-3 từ nhiều địa điểm gần biên giới liên Triều.

Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết cho đến nay việc gây nhiễu đã ảnh hưởng tới 58 máy bay và 52 tàu, mặc dù không có các trường hợp nhiễu loạn đáng kể đến các chuyến bay hoặc ngành hàng hải được báo cáo.

Một binh sĩ Triều Tiên quan sát trong một tháp canh gác nằm bên bờ sông Yalu, huyện Sakchu, tỉnh Pyongan Bắc của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

"Việc gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu là một hành động khiêu khích. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng lại các hành động khiêu khích như vậy và cư xử theo cách mà có thể giúp cải thiện quan hệ liên Triều" - phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-Hee phát biểu trước báo giới.

Năm 2010, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc từng cảnh báo rằng Triều Tiên đã sở hữu một thiết bị gây nhiễu do Nga chế tạo có khả năng quấy rối các hệ thống vũ khí dẫn đường.

Hai năm sau đó, trong một khoảng thời gian căng thẳng tương tự giữa hai nước, Hàn Quốc cho biết các hoạt động gây nhiễu của Triều Tiên đã buộc hàng trăm máy bay dân sự và tàu của Hàn Quốc sử dụng các thiết bị hỗ trợ định vị để tránh ảnh hưởng đến sự an toàn.

Bình Nhưỡng đã bác bỏ những cáo buộc này và gọi đó hoàn toàn là "bịa đặt". Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tăng cao trong năm nay kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6-1 và một vụ phóng tên lửa tầm xa một tháng sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm