Triều Tiên thử thành công tên lửa đủ sức vươn đến Mỹ

Kênh truyền hình Triều Tiên trong bản tin đặc biệt khẳng định đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử tên lửa.

ICBM trong vụ thử nghiệm được xác định là tên lửa Hwasong-14, đạt được độ cao 2.802 km và bay được quãng đường 933 km trước khi bắn trúng một mục tiêu trên vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Phía Triều Tiên khẳng định đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đủ sức bắn trúng "mọi mục tiêu trên thế giới". Ảnh: AP

Đài truyền hình Triều Tiên cũng thông báo tên lửa Hwasong-14 đã bay được khoảng 39 phút. Bản tin cũng đồng thời khẳng định tên lửa Triều Tiên đủ sức bắn trúng “mọi mục tiêu trên thế giới”, hãng tin ABC (Úc) dẫn lời.

Trước đó, vào sáng 4-7, Bộ Tổng Tham mưu liên quân Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tỉnh Bắc Pyong và bay được hơn 900 km. Phía Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định tên lửa bay được hơn 40 phút, đạt độ cao bỏ xa cột mốc 2.500 km và đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Theo hãng tin ABC, đây là vụ thử tên lửa thành công nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Một nhà phân tích vũ khí khẳng định tên lửa Hwasong-14 có thể đủ sức vươn đến tận Alaska.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm