Trộm thuốc nổ bị tù

Theo tòa, các bị cáo là người dân tộc ít người, kém hiểu biết pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ, sáng 17-9-2013, Nở được thợ nổ mìn công trình Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 nhờ giúp đỡ việc nổ mìn phá đá. Sau đó, thấy còn thừa 4 kg thuốc nổ, 20 kíp nổ đã gắn dây cháy chậm, Nở và Ưng trộm cắp số vật liệu nổ này mang về nhà để đánh cá. Nửa tháng sau, cả hai đem thuốc nổ và kíp nổ đi đánh được một ít cá rồi cùng nhau ăn nhậu. Chiều cùng ngày, Ưng đem kíp ra sau nhà đốt chơi thì bị công an xã phát hiện.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm