Trộm trúng chiếc xe gần hết xăng, thanh niên bị bắt trên đường bỏ chạy

(PLO)- Một thanh niên trộm cắp xe máy của người dân rồi ghé đổ xăng để tháo chạy thì bị công an tại Đắk Lắk bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang lấy lời khai một thanh niên trộm cắp xe máy của người dân.

cong-an-3982-1336.jpg
Tuyến trộm xe của ông Đ bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 21-12, ông LVĐ (58 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) đến Công an huyện Krông Pắk trình báo về việc kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc xe máy giá trị khoảng 20 triệu đồng của gia đình ông.

Theo trình báo của ông Đ, kẻ gian đã điều khiển xe máy của ông hướng về TP Buôn Ma Thuột.

Công an huyện Krông Pắk đã cử ngay lực lượng đang tuần tra trên quốc lộ 26 bám sát địa bàn, phối hợp với Công an xã Hòa Đông (cùng huyện Krông Pắk) tổ chức chốt chặn đón lõng nghi phạm.

Sau đó, lực lượng công an phát hiện nghi phạm trộm xe của ông Đ di chuyển trên quốc lộ 26 nên lập tức bám theo hành trình. Khi nghi phạm ghé vào đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 39, thuộc địa bàn xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột (cách nơi trộm xe hơn 25 km) để đổ xăng thì bị công an ập tới bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai là Nguyễn Văn Tuyến (18 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

trom-xe-4204-1561.jpg
Tuyến bị bắt sau khi trộm xe. Ảnh: C.A

Tuyến khai vào sáng 21-12, đã đón xe bus từ TP Buôn Ma Thuột đến thị trấn Phước An để trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, Tuyến phát hiện xe máy của ông Đ có sẵn chìa khóa trên xe nên đã lẻn vào lấy trộm.

Hiện, Công an huyện Krông Pắk đang tiếp tục lấy lời khai của Tuyến để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm