Trốn truy nã 16 năm, bị bắt vì về giỗ cha

Ngày 26-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị,  tăng án lên tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Văn Ngọc (65 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội giết người.

Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Ngọc 20 năm tù. VKSND cùng cấp xét mức án quá nhẹ nên kháng nghị theo hướng tăng hình phạt.

HĐXX đồng tình với kháng nghị vì hành vi của bị cáo Ngọc mang tính côn đồ. Cấp sơ thẩm cho rằng bị cáo lớn tuổi, thành khẩn khai báo là chưa chính xác. Và bản thân bị cáo đã trốn truy nã 16 năm.

nhớ cha

Bị cáo Hoàng Văn Ngọc bần thần sau khi bị tăng án.

Theo hồ sơ, ngày 8-12-2001, Ngọc nhậu với ông Phan Văn Kiệt cùng nhóm bạn tại tiệm tạp hóa thuộc ấp 3, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Trong lúc nhậu, Ngọc và ông Kiệt xảy ra mâu thuẫn. Căng thẳng, Ngọc xuống bếp lấy dao lên đâm, chém nhiều nhát làm ông Kiệt tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Ngọc bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 17-2-2017, Ngọc về nhà dự đám giỗ cha thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm