Trông chờ tăng tốc 'đoàn tàu' số 98

(PLO)- TP.HCM đã triển khai quyết liệt Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM ngay sau khi nghị quyết được ban hành.

TP.HCM đã triển khai quyết liệt Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM ngay sau khi nghị quyết được ban hành. TP đã thành lập Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết quan trọng này và hội đồng đã tổ chức họp hai phiên để triển khai những hành động cụ thể…

Sau phiên họp thứ hai của Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98, đã có nhiều kiến nghị chiến lược. Nổi bật là TP cần có quyết sách mang tính đột phá từ cấp lãnh đạo để thúc đẩy bộ máy hành chính vận hành. Cạnh đó, phải sớm triển khai đồng bộ những nội dung phân cấp, phân quyền, tạo nên khung pháp lý về quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực.

Một điều được nhiều chuyên gia quan tâm đó là nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Cụ thể là sớm xây dựng chế độ công vụ theo chức danh ở tất cả các cấp, nhất là cấp phường, xã, thị trấn; thực hiện chế độ thi tuyển công chức, viên chức và cấp quản lý; từng bước xây dựng bộ máy hành chính theo hướng “tinh hoa” trong quan hệ xã hội; xây dựng bộ tiêu chí về chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 98; bảo đảm mọi cán bộ, công chức, viên chức có thể sống bằng chính tiền lương và phụ cấp với mức sống trung bình của xã hội; xây dựng hệ thống nhà công vụ cho thuê giá rẻ cho cán bộ, công chức, viên chức mới tuyển dụng hoặc điều động có nhu cầu chỗ ở.

Về quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, hội đồng tư vấn đề nghị UBND TP sớm giao cho cơ quan chức năng nghiên cứu bộ tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược trong từng lĩnh vực và quy trình lựa chọn phù hợp với tinh thần “mời nhà đầu tư” cụ thể, chứ không phải kêu gọi đầu tư như các dự án thông thường. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho TP trực tiếp tuyển chọn nhà đầu tư chiến lược và tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đúng đối tượng; đồng thời nghiên cứu thêm chính sách hỗ trợ phù hợp với công ước về thuế tối thiểu toàn cầu.

Về việc triển khai nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội đồng kiến nghị TP phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc xây dựng nghị định cụ thể hóa khoản 1 Điều 8 Nghị quyết 98 về hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên. HĐND TP sớm ban hành nghị quyết về nội dung này và chính sách đối với chuyên gia, nhà khoa học (theo Điều 8, Điều 9 của nghị quyết).

Đối với cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, hội đồng tư vấn đề nghị UBND TP sớm giao cho cơ quan đầu mối nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để sớm ban hành cơ chế thực thi. Ngoài ra, chọn một số ngành sản xuất công nghiệp xuất khẩu để nghiên cứu cơ chế và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh; đồng thời chọn thí điểm ở một khu công nghiệp. Cần vận dụng Nghị quyết 98 để thí điểm trước khi triển khai diện rộng.

Mới đây, khi HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, thông qua một số nội dung cấp bách về phát triển TP, Bí thư Nguyễn Văn Nên ví von: Đoàn tàu 98 sẵn sàng chuẩn bị tăng tốc. Để việc tăng tốc đạt hiệu quả, trước mắt và lâu dài, với khối lượng công việc khổng lồ, cần đến quyết tâm chính trị cao độ, sự tính toán bài bản, khoa học và sự phối hợp nhịp nhàng từ trung ương đến địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp, người dân đang trông chờ vào điều ấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm