Trực thăng đưa ngư dân bị vỡ gan từ Trường Sa vào đất liền điều trị

(PLO)- Ngư dân bị chấn thương bụng kín, chảy máu ổ bụng lượng nhiều, vỡ gan đã được trực thăng chở từ đảo Trường Sa vào Bệnh viện Quân y 175 điều trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 6 giờ 30 ngày 2-10, trực thăng EC 225 mang số hiệu VN8618 của Binh đoàn 18 đã đưa ngư dân Trịnh Tăng Tiến (31 tuổi, ngụ phường Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) vào đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục chữa trị.

Trước đó, sáng 1-10, ngư dân Tiến đang làm việc trên tàu cá BĐ96714TS, do ông Bùi Văn Trung làm chủ thì bị ngã, đập mạnh cơ thể vào dây túi kéo tàu.

Các thuyền viên trên tàu cá BĐ96714TS đã đưa nạn nhân vào đảo Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.

Trực thăng chuẩn bị đưa bệnh nhân vào đất liền. Ảnh: NGUYỄN NINH

Trực thăng chuẩn bị đưa bệnh nhân vào đất liền. Ảnh: NGUYỄN NINH

Quân y trên đảo đã thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ chẩn đoán anh Tiến bị chấn thương bụng kín, chảy máu ổ bụng, vỡ gan phải, có tiên lượng rất xấu.

Quân y của đảo Trường Sa đã hồi sức cấp cứu và huy động cán bộ, chiến sĩ của đảo hiến 700 ml máu, sẵn sàng truyền máu cho bệnh nhân; đồng thời đề nghị đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị.

Khoảng 2 giờ 15 ngày 2-10, trực thăng EC 225 cùng đoàn công tác đã đưa bệnh nhân Tiến vào Bệnh viện quân y 175 để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm