1 người đang sơ tán tránh bão thì bị khó thở, bộ đội đưa đi cấp cứu

(PLO)- Đang ở điểm sơ tán, một cụ bà khoảng 60 tuổi có biểu hiện khó thở, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-9, một trường hợp đang sơ tán tập trung, tránh bão số 4 (Noru) tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam có biểu hiện khó thở, phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 19 giờ, lực lượng y tế Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận thông báo một cụ bà khoảng 60 tuổi có biểu hiện khó thở. Tiếp nhận tin, cán bộ y tế có mặt thăm khám.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đưa cụ bà có biểu hiện khó thở đến bệnh viện cấp cứu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đưa cụ bà có biểu hiện khó thở đến bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá Phạm Văn Trung, trợ lý quân y, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, cho biết bệnh nhân này nghi do bị viêm phế quản dạng hen, đã được hỗ trợ điều trị ba lần trong ngày.

Theo Thiếu tá Trung, hai lần trước, bệnh nhân được sử dụng khí dung bằng thuốc giãn phế quản. Sau mỗi đợt khí dung, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân dần ổn định.

“Đến lần thứ ba, do lo lắng về khuya, bão gió lớn, khả năng đáp ứng không kịp nên chúng tôi đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, điều trị để đảm bảo an toàn tính mạng”, Thiếu tá Trung nói.

Trong ngày hôm nay, cụ bà này đã ba lần có biểu hiện khó thở.

Trong ngày hôm nay, cụ bà này đã ba lần có biểu hiện khó thở.

Cũng theo Thiếu tá Trung, trong ngày hôm nay, các cán bộ đã xử lý cho gần 20 trường hợp sơ tán bị ho, tăng huyết áp, sốt cao, đau bụng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm