Trump-Kim có thể gặp gỡ, World Cup Qatar 48 đội sao không thể?

Mỹ - Triều Tiên có thể gặp gỡ, World Cup 2022 có 48 đội tại sao không

Chủ tịch FIFA Gianno Infantino ví von cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Kim Jong- un có thể xảy ra. Vậy World Cup 2022 tăng từ 32 lên 48 đội hẳn sẽ có diễn biến tương tự.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh bóng đá thế giới. ẢNH: AP

Dù không dễ để thực hiện nhưng Gianno Infantino nhấn mạnh tại hội nghị bóng đá diễn ra tại Rome (Italia): “Ý tưởng 48 đội rất đáng để cân nhắc. Sẽ rất khó để tổ chức cùng lúc cho 48 đội tại Qatar vì một số khó khăn về địa lý ở quốc gia này. Do đó chúng tôi đang cân nhắc một số trận đấu sẽ diễn ra bên ngoài Qatar”.

Nếu quyết định 48 đội được thông qua, châu Á sẽ có từ 7-8 suất và cơ hội cũng rộng mở hơn đối với các nền bóng đá hiện xếp thứ hai, thứ ba châu lục như Việt Nam, Thái Lan…

Thời điểm vòng loại World Cup 2022 khởi tranh cũng được ấn định là thời gian FIFA quyết định, 32 hay 48 đội sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không.

Lực sĩ Trịnh Văn Vinh tranh tài tại Asiad 18 và đoạt HCB hạng 62 kg. Sau giải đấu này, lực sĩ 24 tuổi mới có kết quả dương tính với chất cấm trước thềm đại hội TDTT toàn quốc 2018. ẢNH: PHẠM HUY

Hai lực sĩ cử tạ Việt Nam dương tính với doping

Theo báo cáo của Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF), HCV cử giật thế giới Trịnh Văn Vinh và nữ lực sĩ Nguyễn Thị Phương Thanh dương tính với chất cấm. Phát hiện có thể khiến cử tạ Việt Nam bị phạt nặng, cấm thi đấu các giải quốc tế.

Cùng với Thạch Kim Tuấn, lực sĩ 24 tuổi Trịnh Văn Vinh đều là những VĐV trọng điểm của cử tạ Việt Nam. Sau chiếc HCV cử giật thế giới, Văn Vinh liên tiếp đoạt HCV SEA Games 2017; HCB Asiad 18 nhưng anh bất ngờ dính doping là điều không ai lường trước.

Tại các giải đấu nói trên, mẫu thử của Trịnh Văn Vinh đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên theo qui định mới của IWF, các VĐV quốc tế sẽ bị kiểm tra bất cứ lúc nào. Và mẫu thử dương tính của Trịnh Văn Vinh rơi vào thời điểm, anh đang chuẩn bị cùng đơn vị CA Nhân dân thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc.

Theo kết quả xét nghiệm, Trịnh Văn Vinh dương tính với testosteron ngoại sinh và một loại chất có tác nhân đồng hóa (thuộc danh mục 5a, 5b). Trường hợp của Nguyễn Thị Phương Thanh, nữ lực sĩ Hà Nội dương tính với chất androstane. Đều thuộc những chất nằm trong danh mục cấm của Ủy ban Phòng chống doping Quốc tế (WADA).

Mặc dù có quyền kháng cáo bằng cách yêu cầu WADA xét nghiệm mẫu B, với kinh phí tự chịu khoảng 5.000 USD, nhưng bộ môn và cá nhân Trịnh Văn Vinh đã từ chối với lý do… không có kinh phí.

Tiền đạo Harry Kane với cú "thiết đồng công" trực diện vào đồng nghiệp Cesar Azpilicueta. ẢNH: AFP

Harry Kane có nguy cơ cấm thi đấu 3 trận

Thất bại 0-2 trước Chelsea tại Premier League có thể chưa dừng lại bởi chân sút số 1 Tottenham Harry Kane có thể bị treo giò 3 trận sau cú “thiết đầu công” với Cesar Azpilicueta.

Tình huống xảy ra ở hiệp một, dù hành động của Kane qua mặt được trọng tài Andre Marriner nhưng anh không thoát khỏi hàng trăm chiếc camera luôn trong tư thế sẵn sàng. Dù biên bản trận đấu không báo cáo tình huống này, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) có thể “mổ băng” nhằm đưa ra án phạt nguội đối với tiền đạo số 1 nước Anh.

Theo qui định của FA, hành động trên sẽ khiến Harry Kane phải trả giá treo giò 3 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm