Chấn thương tàn phá MU, 'hotboy’ U-22 vào tốp cầu thủ xuất sắc

“Bão” chấn thương hoành hành MU

Trước trận làm khách Crystal Palace tại vòng 28 Premier League, HLV tạm quyền Solskjaer hết sức đau đầu với 10 ca chấn thương đang hoành hành MU.

Chuỗi thành tích 8 trận thắng, 2 trận hòa của MU đang bị thử thách trước trận làm khách sân Crystal Palace rạng sáng mai. Ảnh: AFP

Solskjaer não nề tại cuộc họp báo: “Đội hình không khả quan lúc này. Chúng tôi không dám mạo hiểm với Martial, mắt cá chân Rashford chưa hồi phục. Phil Jones vẫn nghỉ ốm, Valencia mới hồi phục chấn thương bắp chân”. 

Bên cạnh những cái tên nêu trên, MU nhiều khả năng mất thêm sự phục vụ của các chân sút Lingard, Ander Herrera, Juan Mata, Nemanja Matic và Marcos Rojo. Tổng cộng 10 “thương bệnh binh” không thể cùng MU hành quân đến sân của Crystal Palace.

Tình thế buộc Solskjaer phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Angel Gomes, Tahith Chong hay những chân sút dự bị như Alexis Sanchez, Scott McTominay, Andreas Pereira có cơ hội khẳng định mình.

Trận đấu trong khuôn khổ vòng 28 giữa Crystal Palace và MU sẽ diễn ra lúc 3 giờ sáng 28-2.

Chân sút số 19 tuyển U-22 Việt Nam lọt tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Ảnh: ANH DŨNG

“Hotboy” U-22 Việt Nam lọt tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất AFF

Tiền đạo ghi ba bàn thắng Trần Danh Trung, được bầu chọn tốp 5 chân sút xuất sắc nhất giải vô địch U-22 Đông Nam Á.

Danh Trung là cầu thủ gốc Huế đang thuộc biên chế CLB Viettel, anh chia sẻ ngôi vị “Vua phá lưới” AFF với Marinus Wanewar (Indonesia) và Saringkan Promsupa (Thái Lan) khi cùng ghi được 3 bàn thắng tại giải. Thành tích cũng giúp “hotboy” U-22 Việt Nam, cùng với Marinus Wanewar, Saringkan Promsupa, Marco Ballini (Thái Lan), Firza Andika (Indonesia) được BTC bầu chọn vào tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Với kỹ năng săn bàn tuyệt vời phía cánh trái, tiền đạo Trần Danh Trung chính là một trong bốn gương mặt trẻ, được HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiến cử lên đội tuyển U-23, chuẩn bị vòng loại châu Á diễn ra vào tháng sau tại Mỹ Đình, Hà Nội.

Không "quản" được thủ thành Kepa, tiếng nói của Sarri tại Chelsea ngày càng yếu ớt. Ảnh: AP

Lý do Sarri không thể mạnh tay với thủ thành Kepa

Chỉ mới 23 tuổi, Kepa Arrizabalaga chính là thủ môn đắt giá nhất thế giới với giá 71 triệu bảng. Anh được xem là “gói” đầu tư cho tương lai, hơn bất kỳ HLV nào tại Chelsea. Ông chủ Abarmovich có thể mất Sarri nhưng với Kepa thì không.

Theo phân tích của báo chí Anh, Kepa làm loạn do biết vị thế của mình tại Chelsea. Daily Mail phân tích, nếu không loại được Kepa khỏi trận gặp Tottenham, Sarri rất yếu đuối. Dù lên tiếng bao biện sự cố xảy ra tại chung kết Cúp Liên đoàn là “hiểu lầm”, song CĐV ai cũng hiểu được vị thế của ông tại Stamford Bridge không còn được như trước cuộc “binh biến”.

Trong bối cảnh Chelsea bị cấm chuyển nhượng đến 2020, vị thế của Kepa càng có giá trị. Quyền lực của Sarri không phải do ông quyết định mà chính ở cầu thủ. Sarri chỉ là cố nhẫn nhục nhằm cứu vãn sự nghiệp của mình tại Chelsea.

Ở trận đấu vòng 28 Ngoại hạng Anh (lúc 3 giờ ngày 28-2), Cheslsea tiếp Tottenham tại sân nhà Stamford Bridge.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm