Trung Quốc chi hơn 2 tỉ USD cho ‘cách mạng nhà vệ sinh’

Theo Straits Times, Trung Quốc có kế hoạch chi hơn 12,5 tỉ nhân dân tệ (2,6 tỉ USD) để xây dựng và nâng cấp hàng chục ngàn nhà vệ sinh công cộng tại các điểm tham quan du lịch nổi tiếng của nước này trong năm nay.

Việc đầu tư là một phần trong chiến dịch ba năm nhằm đưa hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại Trung Quốc đạt tiêu chuẩn quốc tế khi nước này tìm cách thúc đẩy ngành du lịch như một động lực tăng trưởng kinh tế mới.

Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc (CNTA) cho biết hơn 25.000 nhà vệ sinh sẽ được xây dựng hoặc nâng cấp trong năm nay, trong đó có sử dụng công nghệ khử mùi và tiết kiệm năng lượng, nước. Năm ngoái, hơn 22.000 nhà vệ sinh mới được xây dựng và gần 7.700 nhà vệ sinh đã được tân trang.

Một nhà vệ sinh công cộng có trang bị Internet không dây ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: STRAITS TIMES

Straits Times cho biết cuộc “cách mạng nhà vệ sinh” được đề xuất và chấp thuận bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu năm 2015. Financial Times thời điểm đó mô tả đây là “thời kỳ vàng son của việc xây dựng nhà vệ sinh”.

Tuy nhiên, việc thiếu vốn, các công ty dịch vụ công cộng kém phát triển và tình trạng thiếu hợp tác giữa các quan chức nhà nước ở địa phương là trong số những thách thức mà nước này phải đối mặt khi thực hiện chiến dịch trên.

Bên cạnh đó, một số thói quen xấu khi sử dụng nhà vệ sinh của người dân cũng dẫn đến chất lượng thấp. “Nhiều người chiếm dụng nhà vệ sinh công cộng quá lâu để thay trang phục nhưng lại không dành được một giây để giội cầu” - Giám đốc CNTA Li Jinzao nói.

Tờ China Daily cho biết giới chức Trung Quốc hiện đang xem xét một danh sách đen “những hành vi không văn minh” trong nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, tờ báo không nói rõ khi nào danh sách đen này được công bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm