Trung Quốc: Động đất gợi thảm họa kinh hoàng hơn 40 năm trước

Đài Channel News Asia đưa tin ngày 12-7, một trận động đất đã xảy ra ở thành phố Đường Sơn, miền bắc Trung Quốc, gợi ký ức về thảm họa kinh hoàng hồi năm 1976. 

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 4,7 độ Richter xảy ra lúc 6 giờ 38 sáng ngày 12-7, với tâm chấn là khu dân cư ngoại ô sát trung tâm Đường Sơn, cách thủ Bắc Kinh khoảng 200 km về phía Đông.

Cơ quan địa chấn của Trung Quốc đo cường độ của trận động đất ở mức 5,1 độ Richter và cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km.

Thành phố Đường Sơn sau động đất kinh hoàng năm 1976 và thời điểm hiện tại. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Vào ngày 28-7-1976, Đường Sơn, khi đó là một thành phố khai thác than có khoảng một triệu dân cư, đã bị xóa sổ sau một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter và dư chấn 7,1 độ Richter khoảng 15 giờ sau đó.

Trung Quốc cho biết có khoảng 240.000 người đã thiệt mạng trong thảm hoạ, mặc dù người ta tin rằng con số thực cao hơn nhiều. 

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại từ cơn chấn động ngày 12-7. 

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, các chuyến tàu chở khách qua khu vực động đất đã bị đình chỉ trong khi chờ kiểm tra cơ sở hạ tầng đường sắt.

"Tôi vẫn còn một chút sợ hãi. Rốt cuộc, đó là một trận động đất 5,1 độ", một nhân viên tiếp tân tại khách sạn Tangjiashanhe của thành phố nói với phóng viên hãng tin AFP qua điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm