Trung Quốc, Iran phản đối đánh Syria

Trong khi Mỹ và các đồng minh đang tính toán đánh Syria thì Trung Quốc, Iran về phe Nga, lên tiếng cực lực phản đối bước đi này.

Cả Syria, Nga và Iran đều bác bỏ cáo buộc tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, Đông Ghouta (Syria), nói phương Tây tạo cớ để đánh Syria.

Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif ngày 10-4 lên Twitter cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump “giúp đỡ khủng bố” khi đe dọa đánh Syria. Trong tuyên bố ngày 8-4, Bộ Ngoại giao Iran nói Syria chẳng có lý do gì phải thực hiện tấn công hóa học ở Douma khi đang thắng thế trước phe nổi dậy. Iran cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào “chắc chắn sẽ làm phức tạp tình hình” không những Syria mà cả khu vực rộng hơn.

Quân cảnh Nga và binh sĩ Syria tại một chốt kiểm soát gần Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus (Syria) ngày 9-3, thực hiện nhiệm vụ đưa dân thường sơ tán khỏi vùng giao tranh này. Ảnh: AFP

Quân cảnh Nga và binh sĩ Syria tại một chốt kiểm soát gần Đông Ghouta (ngoại ô thủ đô Damascus, Syria) ngày 9-3, thực hiện nhiệm vụ đưa dân thường sơ tán khỏi vùng giao tranh này. Ảnh: AFP

Giống Nga và Iran, Trung Quốc cũng ủng hộ chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng hạn chế can thiệp vào Syria.

“Vấn đề Syria đang ở thời điểm quyết định. Dàn xếp chính trị là cách giải quyết duy nhất, các biện pháp quân sự sẽ chẳng dẫn tới đâu. Trung Quốc luôn theo đuổi giải quyết các bất đồng một cách hòa bình, phản đối sử dụng hay đe dọa vũ lực vô cớ trong các quan hệ quốc tế, ủng hộ hành động phù hợp Hiến chương Liên Hiệp Quốc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 10-4.

Cùng với Nga, Trung Quốc cũng là thành viên có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hai nước từng nhiều lần dùng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria. Mới nhất, ngày 10-4, Trung Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết của Nga kêu gọi đưa chuyên gia Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đến Syria điều tra vụ tấn công hóa học dù cuối cùng không thành công.

NATO tuyên bố không muốn đối đầu Nga
NATO tuyên bố không muốn đối đầu Nga
(PLO)- Phó Tổng Thư ký NATO Rose Gottemoeller hy vọng lo ngại xung đột giữa Nga và NATO quanh vấn đề Syria sẽ được hóa giải sau cuộc gặp cấp cao hai bên vào tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm