Trung Quốc tố Mỹ bóp méo số liệu về Triều Tiên

Theo New York Times, Bắc Kinh hồi tháng 4 năm nay có công bố dữ liệu cho thấy giao dịch thương mại giữa Trung Quốc với Triều Tiên tăng 37,4% vào quý đầu tiên của năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay sau thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-7 đã đăng dòng trạng thái lên Twitter nói rằng: “Giao thương giữa Trung Quốc và Triều Tiên tăng gần 40% trong quý đầu tiên. Sự hợp tác giữa chúng ta và Trung Quốc không thành công nhưng chúng ta vẫn phải thử”. Ông Trump được cho là đã đặt nghi vấn về sự thật tâm của Bắc Kinh trong việc giúp Washington gây áp lực lên Triều Tiên thông qua dòng trạng thái này.

Theo Reuters ngày 12-7, bình luận về con số 37,4% này và các thông tin liên quan trong một buổi nói chuyện với nhóm chuyên gia ở Washington hôm 10-7, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nói: “Đây là một bức tranh bị bóp méo”.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: NHÂN DÂN NHẬT BÁO

Ông Thôi nói rằng mặc dù con số này cho thấy tăng nhưng giao dịch thương mại song phương Trung-Triều quả thật đã giảm xuống vào năm 2015 và 2016. Trong khi đó tháng 4 và 5 của năm nay cũng có sự sụt giảm, lần lượt là 41% và 32% trong giao dịch thương mại hai nước sau lệnh cấm nhập khẩu than đá của Trung Quốc.

Ông Thôi nói rằng các biện pháp trừng phạt là cần thiết nhưng chúng không đủ để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Ông kêu gọi Washington ủng hộ đề nghị “ngừng để ngừng” của Bắc Kinh. Theo đó, Mỹ-Hàn ngưng tập trận quân sự và đổi lại Triều Tiên đóng băng chương trình hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, Washington và Seoul nhấn mạnh các cuộc tập trận chung là cần thiết để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Giới chức Mỹ cũng nhấn mạnh Trung Quốc có thể sẽ đối mặt với áp lực về kinh tế và thương mại nếu nước này không can thiệp kiềm chế Triều Tiên.

Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ đang đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên và có thể yêu cầu bỏ phiếu trong vài tuần tới. Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ Trung Quốc và Nga, hai trong các thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có thể sẽ bỏ phiếu chống.

Theo CNBC, Washington có thể sẽ gây áp lực về vấn đề Triều Tiên khi các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc có cuộc gặp vào ngày 19-7 tới để thảo luận về quan hệ kinh tế song phương Mỹ-Trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm