Trung Quốc xây đài quan sát dưới nước ở biển Đông

Theo RT ngày 1-3, phát biểu tại một diễn đàn ở Thượng Hải hôm 25-2, ông Uông Phẩm Tiên (Wang Pinxian), một nhà nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Trung Quốc (TQ) - CAS, cho biết TQ sẽ xây dựng một đài quan sát dưới biển dài hạn ở các khu vực chủ chốt của biển Đông dưới sự giúp đỡ của ĐH Đồng Tế và Viện Âm học tại Thượng Hải.

Ông Uông nói rằng việc xây dựng đài quan sát dưới biển cho thấy rằng TQ đang tích cực tham gia sân chơi quốc tế.

Trung Quốc dự tính xây một đài quan sát dưới biển ở biển Đông. Ảnh minh họa: RT/CHINAFOTOPRESS

Tuy nhiên, Viện Âm học Thượng Hải đã từ chối tiết lộ chính xác TQ sẽ xây dựng đài quan sát này tại địa điểm nào ở biển Đông. Cơ quan này cũng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào vì “tính nhạy cảm” của dự án.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu (TQ) dẫn nguồn tin từ cổng thông tin điện tử sciencenet.cn trước đó cho biết đài quan sát dưới biển này sẽ được dùng để phục vụ công tác thăm dò các quá trình chuyển động mang tính vật lý, hóa học và địa chất ngầm dưới biển, đồng thời cũng sẽ phục vụ "nhiều mục đích khác".

Tuy nhiên, các mục đích khác này không được nói rõ là mục đích gì. Trong khi đó theo Reuters, mục đích chính của đài quan sát này là để quan sát các hoạt động dưới biển theo thời gian thực.

Đầu tháng trước, các nhà nghiên cứu TQ đã tiến hành một dự án khoan xa bờ với sự tham gia của hàng chục nhà khoa học đến từ 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Ý và Nhật Bản. Theo Tân Hoa xã, nhiệm vụ khoan đầu tiên sẽ là một lỗ khoan có mã U1499A sâu 3.770 m dưới mực nước biển.

Các nhà nghiên cứu đang thu thập các mẫu trầm tích từ lỗ khoan này và sẽ tiến hành nghiên cứu các mẫu được cho là khoảng 8 triệu năm tuổi, theo ông Sun Zhen, nhà nghiên cứu tại Cơ quan Hải dương học thuộc Viện Khoa học Nam Hải TQ.

Các nhà nghiên cứu TQ hiện đã khởi động đợt khoan thứ hai. Đợt khoan này sẽ được tiến hành tại bốn địa điểm với độ sâu 3.000-4.000 m, tất cả đều nằm ở khu vực phía bắc của biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm