Trung vệ từng đối đầu với tuyển nữ Việt Nam qua đời vì tai nạn giao thông

(PLO)-Trung vệ số 1 của tuyển nữ Iran từng nhiều lần đối đầu với tuyển nữ Việt Nam qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba tuyển thủ nữ “hạng A” của Iran bị dính một tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc, trong đó trung vệ số 1 của bóng đá nữ Iran và đội tuyển Iran qua đời.

Melika Mohammadi lái chiếc ô tô và chở hai đồng đội Zahra Khajavi và Behnaz Taherkhari từ sân tập về địa điểm trú quân đã bị một TNGT thảm khốc, khiến xe chạy tốc độ cao rồi phanh gấp và bẻ lái bất ngờ làm nó tung lên cao rồi lăn nhiều vòng trên đường.

melika-mohammadi-8810.jpg
Trung vệ số 1 của Iran Melika Mohammadi đã qua đời vì TNGT, cô từng đối đầu với tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: I.T

Melika Mohammadi cầm lái đã không qua khỏi, trong khi Behnaz và Zahra bị thương cực nặng phải đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Vụ tai nạn xảy ra ở thị trấn Bam, thuộc tỉnh Kerman. Điều đáng nói là cả ba tuyển thủ này đều thuộc CLB Bam Khatoon đang tập trung ở CLB chứ không phải đội tuyển quốc gia Iran.

LĐBĐ Iran đã đăng lời chia buồn sâu sắc sự mất mát của gia đình cũng như đội tuyển nữ Iran. Đội đang phát triển rất tốt nhưng lại mất đi trung vệ hay nhất Melika Mohammadi, một trung vệ kỳ cựu từng 98 lần khoác áo tuyển quốc gia Iran và tham dự nhiều vòng loại Asian Cup, World Cup đến vòng loại Olympic.

Hai đồng đội của Melika trong vụ tai nạn này cũng không biết có quay lại được với bóng đá sau TNGT hay không.

Melika Mohammadi là ngôi sao sáng nhất của hàng phòng ngự Iran, cô đã nhiều lần chạm trán với tuyển nữ Việt Nam ở VCK và vòng loại Asian Cup và một số giải khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm