Trước giờ G, có cửa hàng thông báo 'hết xăng'

(PLO)- Hiện nay nguồn cung xăng dầu vẫn ổn định, tình trạng cửa hàng hết xăng chỉ diễn ra ở khu vực có nhu cầu tăng đột biến, hàng hóa chưa kịp cung ứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Trước giờ G, có cửa hàng thông báo 'hết xăng'

Hiện nay xăng A95 giá 28.430 đồng/lít. Dự kiến vào 15 giờ hôm nay (11-5) giá xăng sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng điều chỉnh tăng.

Ghi nhận sáng cùng ngày tại một số cửa hàng xăng dầu ở quận Gò Vấp, Tân Phú hoạt động mua bán xăng diễn ra bình thường, không có tình trạng xếp hàng chờ đổ đầy bình.

Người dân đổ xăng sáng ngày 11-5. ẢNH: TÚ UYÊN

Người dân đổ xăng sáng ngày 11-5. ẢNH: TÚ UYÊN

Tuy nhiên, tại quận Tân Bình xuất hiện cửa hàng xăng thông báo “hết xăng, còn dầu”.

Theo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, hiện nay nguồn cung xăng dầu vẫn ổn định, tình trạng cửa hàng hết xăng chỉ diễn ra ở khu vực có nhu cầu tăng đột biến, hàng hóa chưa kịp cung ứng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2022, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu trong nước Quý I có nhiều biến động.Nguồn cung xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ việc nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (đơn vị chiếm 35-40% tổng cung) đã giảm mạnh công suất sản xuất.

Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga và Ukraine, nguồn xăng dầu nhập khẩu gặp khó khăn, giá tăng cao, chi phí logistics cũng tăng, nguồn cung hạn chế…

Một cửa hàng thông báo hết xăng sáng 11-5. ẢNH: TÚ UYÊN

Một cửa hàng thông báo hết xăng sáng 11-5. ẢNH: TÚ UYÊN

Tuy nhiên, ngay từ tháng 1-2022, Bộ Công Thương đã chủ động yêu cầu các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng nhập khẩu để bù vào lượng xăng dầu thiếu hụt do việc giảm công suất của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Do đó, trong quý I-2022 đã đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu phục vu cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng.

Trong Quý II không tính đến lượng xăng dầu do nhà máy lọc hóa Nghi Sơn cung cấp vẫn đảm bảo được đủ nguồn cung...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm