Trưởng bản hai bên biên giới Việt-Lào là những 'hạt nhân' tuyên truyền pháp luật

(PLO)- Các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt-Lào là những “người truyền lửa”, những "hạt nhân" tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị do ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo có hơn 200 trưởng bản tiêu biểu của 10 tỉnh biên giới Việt Nam và 10 tỉnh biên giới Lào.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Trong lịch sử ngoại giao quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào cao đẹp, trong sáng như mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào. Khu vực biên giới Việt Nam-Lào có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh, quốc phòng và kinh tế, xã hội của hai nước. Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững là nội dung hết sức quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước quan tâm, thúc đẩy.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam – Lào.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam – Lào.

Việc cập nhật tình hình biên giới, nghiên cứu, nắm vững nội dung các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam-Lào là rất quan trọng, có tính quyết định tới hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đồng phát biểu khai mạc, ông Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào nói: “Chúng tôi khẳng định lại rằng, dù tình hình có biến động như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các đồng chí bảo vệ và vun đắp cho quan hệ đặc biệt này vững bền và ngày càng đơm hoa kết trái...”.

Ông Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào phát biểu
Ông Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào phát biểu

Hai Phó Thủ tướng của hai nước cùng bày tỏ sự tin tưởng, các Trưởng bản tiêu biểu của hai nước sẽ lan toả nội dung, tinh thần của Hội nghị và tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân tại các xã, bản biên giới thực hiện tốt chủ trương, chính sách của hai Đảng, các quy định pháp luật của hai nước.

Thông qua hội nghị, các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt-Lào sẽ là những “người truyền lửa”, những "hạt nhân" nắm vững và lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc duy trì và củng cố đường biên giới Việt Nam-Lào luôn hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Các đại biểu là trưởng bản tiêu biểu của các tỉnh biên giới Việt Nam và Lào tham dự Hội nghị.

Các đại biểu là trưởng bản tiêu biểu của các tỉnh biên giới Việt Nam và Lào tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu hai nước Việt-Lào đã trình bày chín tham luận quan trọng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, về công tác biên giới và các nội dung chính sách, pháp luật có liên quan đến vùng biên giới hai nước. Đồng thời trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm của các trưởng bản, một số cơ quan, đơn vị liên quan về thực tiễn trong công tác bảo vệ đường biên, mốc quốc giới trên địa bàn thôn, bản, khu vực sản xuất của nhân dân để quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới được tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm