Ông Ngô Minh Châu được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào TP.HCM

(PLO)- Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 thành viên, trong đó ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được bầu làm Chủ tịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Lào lần III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 thành viên; bầu Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, năm Phó Chủ tịch và ba ủy viên thường vụ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu được đại hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được bầu làm Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được bầu làm Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tân Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của đại hội đã bầu ông vào ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Lào nhiệm kỳ III.

Ông hứa sẽ cố gắng phát huy vai trò, bản lĩnh gương mẫu đoàn kết, lãnh đạo hoạt động của hội hoàn thành thắng lợi nghị quyết của hội đề ra.

Tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, TP.HCM đặc biệt là Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM, các trường đại học, các doanh nghiệp để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, nhìn nhận trong hai năm qua Hội cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Nhiều hoạt động bị trì hoãn, phạm vi bị thu hẹp, tuy nhiên Hội đã triển khai được nhiều hoạt động như các chương trình từ thiện, chung tay khắc phục hậu quả COVID-19, giao lưu sinh viên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia…

“Các thành viên trong ban chấp hành nhiệm kỳ mới đa dạng, đại diện nhiều Sở - Ngành trong địa bàn TP với số lượng tăng thêm” - ông Hà nói và hy vọng Ban Chấp hành sẽ lãnh đạo hội hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng nguyện vòng của TP và người dân TP để tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Theo báo cáo của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đã đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần cùng TP củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Trong đó có một số hoạt động nổi bật như hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập tại TP.HCM; phối hợp với các trường Đại học, Học viện, Ký túc xá sinh viên Lào tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, tìm hiểu về lịch sử TP.HCM và các tỉnh bạn…

Mặc dù vậy, nhiệm kỳ qua Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như nội dung và hình thức hoạt động chưa thu hút, các thành viên Ban Chấp hành Hội đa số lớn tuổi, chưa bổ sung kịp thời đầy đủ Ban Chấp hành, Hội chưa vận động đại diện các doanh nghiệp hợp tác với Lào tham gia hoạt động Hội…

Ông Ngô Minh Châu trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ
Ông Ngô Minh Châu trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ

Bên cạnh đó Hội cũng đề ra phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ III với một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hợp tác Việt Nam – Lào đến thế hệ trẻ hai nước. Tập trung công tác hỗ trợ sinh viên Lào, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng có sinh viên Lào đang theo học để tổ chức chia sẻ kinh nghiệm công tác đào tạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên Lào.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Hội, sáng tạo những phương thức hoạt động phong phú và đa dạng…

Dịp này, UBND TP.HCM trao tặng bằng khen cho một tập thể và bốn cá nhân có thành tích đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM.

Danh sách Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM.

2. Bà Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Phó Chủ tịch.

3. Ông Trang Hữu Nghĩa, doanh nhân, Phó Chủ tịch.

4. Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trụ trì chùa Phổ Minh, Phó Chủ tịch.

5. Ông Lê Văn Thu, Trưởng Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch.

6. Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Phó Chủ tịch.

7. Ông Huỳnh Thanh Nhã, Phó Giám đốc KTX sinh viên Lào, Tổng thư ký

8. Ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao, Ủy viên

9. Ông Nguyễn Thái Hồng, Trưởng ban Liên lạc Việt kiều Lào – Thái, Ủy viên

10. Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM, Ủy viên

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ủy viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm