Trường đại học tung chiêu hút thí sinh giỏi bằng học bổng

(PLO)- Nhiều trường đại học ở TP.HCM sẵn sàng chi hàng chục tỉ đồng để thu hút thí sinh giỏi xét tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2023, các trường đại học (ĐH) đều triển khai kế hoạch tuyển sinh khá sớm với đa dạng phương thức xét tuyển. Cùng với đó, nhiều chính sách về học bổng cũng được các trường tung ra để thu hút thí sinh (TS) đăng ký sớm, nhất là những TS giỏi.

Hỗ trợ thí sinh giỏi, khó khăn

Năm nay, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến tuyển gần 8.300 chỉ tiêu ĐH chính quy, trong đó tại TP.HCM là 7.650 chỉ tiêu, còn lại là phân hiệu tỉnh Vĩnh Long.

Đáng chú ý, trường sẽ dành hơn 600 suất học bổng khuyến khích học tập dành cho TS trúng tuyển với kết quả xét tuyển cao, trường xét theo từng phương thức, từng ngành, không tính điểm ưu tiên.

Bên cạnh đó, trường có 165 suất học bổng hỗ trợ học tập dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn gồm: 55 suất toàn phần, 110 suất bán phần.

Đặc biệt, trường triển khai 90 suất học bổng cho 100% TS có hộ khẩu tại khu vực ĐBSCL trúng tuyển vào ba chương trình đào tạo tại phân hiệu tỉnh Vĩnh Long.

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng dành 36 tỉ đồng cấp học bổng cho sinh viên. Cụ thể, nhà trường cấp học bổng khuyến tài cho TS có tổng điểm thi THPT năm 2023 (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) của ba môn xét tuyển từ 26 điểm trở lên, cứ mỗi điểm 1 triệu đồng (mỗi ngành tối đa một TS).

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: CTV

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: CTV

Ngoài ra, những TS thuộc trường chuyên, năng khiếu trúng tuyển vào trường sẽ được cấp học bổng 50% học kỳ 1 năm học đầu tiên. Riêng với những TS có anh/chị/em ruột đang là sinh viên của trường sẽ được giảm 20% học phí toàn khóa học.

ThS Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết điểm mới năm nay là trường mở rộng chính sách học bổng có điều kiện về ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh.

Theo đó, TS có chứng chỉ IELTS 6.0 nhận học bổng 25%; IELTS 6.5 nhận học bổng 50% và IELTS 7.0 nhận học bổng 100%.

“Hút” TS vào ngành khó tuyển

ThS Trần Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cho biết năm 2023 này, trường tiếp tục duy trì gói 2 tỉ đồng để cấp học bổng toàn phần và bán phần (100% học phí và học bổng bán phần 50% cho năm học đầu tiên) dành cho các TS có thành tích cao trúng tuyển vào bảy ngành/nhóm ngành.

Cụ thể là các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học sự sống: Nhóm ngành vật lý học, công nghệ vật lý điện tử và tin học; hải dương học; kỹ thuật hạt nhân; địa chất học; kỹ thuật địa chất; khoa học môi trường; công nghệ kỹ thuật môi trường.

Theo ThS Vũ, trong nhiều năm qua, các sinh viên tốt nghiệp những ngành này có cơ hội nhận học bổng sau ĐH tại các quốc gia phát triển trên thế giới, được tham gia thị trường lao động đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao tại các khu vực làm việc về môi trường, năng lượng tái tạo, sở ngành…

Tương tự, tại Trường ĐH KHXH&NV, ThS Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, cũng cho biết năm nay trường dự kiến dành 10-15 tỉ đồng để tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ sinh viên khó khăn thông qua chương trình học bổng khuyến học - khuyến tài, học bổng hỗ trợ của cựu sinh viên các khoa, bộ môn…

Trường cũng ký hợp tác với nhiều đối tác để mỗi năm có hàng chục suất học bổng dành cho những em trúng tuyển là thủ khoa, á khoa vào trường.

Thực hiện theo chính sách chung của ĐH Quốc gia TP.HCM, năm nay chín ngành học của trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ giảm 35% học phí so với mức thu theo cơ chế tự chủ. Cụ thể như sáu ngành là triết học, tôn giáo học, lịch sử, địa lý, thông tin - thư viện, lưu trữ học và ba ngành ngôn ngữ (ngôn ngữ Ý, Tây Ban Nha và Nga).

Hỗ trợ học phí cho nữ sinh ngành kỹ thuật

Năm 2023, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tiếp tục triển khai giảm học phí cho những nữ sinh học các ngành kỹ thuật. Cụ thể, với những nữ sinh học 11 ngành kỹ thuật nhóm 1 (như công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật công nghiệp…) sẽ được giảm 50% học phí học kỳ đầu tiên.

Còn những nữ sinh học tám ngành kỹ thuật thuộc nhóm 2 (như năng lượng tái tạo, quản lý hạ tầng xây dựng, hệ thống nhúng và IoT, kỹ nghệ gỗ và nội thất…) được giảm 25% học phí ở học kỳ đầu tiên. Các học kỳ tiếp theo sẽ căn cứ vào kết quả học tập trước đó để tiếp tục xét giảm học phí.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm nay cũng dành quỹ học bổng 50 tỉ đồng với bảy loại học bổng theo từng đối tượng sinh viên.

Trong đó, riêng những nữ sinh trúng tuyển vào các ngành kỹ thuật gồm hệ thống công nghiệp, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật xây dựng, thiết kế nội thất, kiến trúc sẽ được giảm 20% học phí năm học đầu tiên.

Quan điểm của lãnh đạo trường là tạo điều kiện để sinh viên không vì khó khăn về tài chính mà phải nghỉ học.

Sinh viên khó khăn liên hệ với Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ người học, phòng Công tác sinh viên hay các khoa, bộ môn để được hỗ trợ.

ThS TRẦN NAM, Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH KHXH&NV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm