Trường học xuống cấp quá nhanh, tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thanh tra

(PLO)- Một trường học cấp 2 xây dựng kinh phí hơn 12 tỉ đồng đưa vào sử dụng không được bao lâu thì đã xảy ra hiện tượng xuống cấp, học sinh phải đi học nhờ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15- 12, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra quá trình đầu tư xây dựng dự án Trường THCS Dương Văn Thì (xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch).

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Nhơn Trạch đánh giá hiện trạng chất lượng công trình trường học này. Qua đó, đề xuất cơ quan thẩm quyền có giải pháp xử lý hiệu quả, phù hợp, đảm bảo điều kiện dạy và học cho giáo viên và học sinh nhà trường trong thời gian tới.

Trường học xuống cấp quá nhanh, tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thanh tra
Ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Đồng Nai bóc nhẹ vào cột hành lang khiến cả mảng vữa bung xuống. Ảnh: C.N

Trường THCS Dương Văn Thì được xây dựng với quy mô cho 1.000 học sinh, có khối phòng học 3 tầng và khối văn phòng 2 tầng, nhà đa năng và các hạng mục phụ khác. Tổng vốn đầu xây dựng hạ tầng và trang thiết bị của trường học này trên 12,4 tỉ đồng và đưa vào sử dụng năm 2008.

Tuy nhiên, trường học đưa vào sử dụng được khoảng hơn 5 năm thì đã xảy ra hiện tượng xuống cấp. UBND huyện Nhơn Trạch đã nhiều lần đầu tư kinh phí để sửa chữa nhưng công trình này tiếp vẫn tục xuống cấp ngày một trầm trọng hơn.

trường hư hỏng.jpg
Trần lớp học hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: C.N.

Từ năm 2020 đến nay, toàn bộ học sinh của Trường THCS Dương Văn Thì phải đi học nhờ tại Trường tiểu học Phú Hữu. Ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện Nhơn Trạch có hướng giải quyết để giáo viên và học sinh không phải đi dạy và học nhờ ở trường khác.

Đến nay các khối văn phòng, phòng học đều xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều cột và dầm chịu lực bị nứt, hư hỏng, nhiều mảng trần và tường bong tróc...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm