Truy nã đặc biệt nhân viên tín dụng chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

(PLO)- Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, Trần Quang Toàn đã vay mượn hơn 15 tỷ đồng rồi bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại tá Trần Đình Thiện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Quang Toàn (29 tuổi, trú tại thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam).

Theo đó, ngày 25-12-2023, Toàn bị Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự.

truy nã
Trần Quang Toàn bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Quá trình điều tra, công an xác định Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo quyết định truy nã, Toàn có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,65 m, màu da ngăm, tóc đen, lông mày đen rậm, sống mũi thấp và to, nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt trái.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận. Địa chỉ: Số 347 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hoặc điều tra viên Đinh Hữu Ân, số điện thoại: 0908.956.711.

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2023 đến tháng 5-2023, Toàn lợi dụng việc mình là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh ở huyện Hàm Thuận Nam đã vay mượn tiền của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.

Khi mượn tiền, Toàn nói là để đáo hạn ngân hàng, vài ngày sau sẽ trả. Do Toàn là công dân sinh sống tại địa phương và cũng là nhân viên ngân hàng nên nhiều người đã tin tưởng cho Toàn vay mượn tiền với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng và bị Toàn chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm