Truy tố người giao cấu với cháu bé hàng xóm

(PLO)- Bị can Ngô Ngọc Chính bị truy tố về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, theo nguồn tin của PLO, VKSND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Ngô Ngọc Chính (42 tuổi) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Chính và anh NHH (ngụ TP.Vũng Tàu) quen biết và ở gần nhà nhau. Chính thường xuyên sang nhà anh H chơi nên quen biết và có tình cảm với cháu HA (15 tuổi, con gái của anh NHH).

Cuối tháng 3-2023, Chính sang nhà anh H và thấy cháu HA bê ghế lên lầu nên đến phụ giúp. Khi cả hai lên tầng 3, Chính kéo tay và hôn vào má cháu HA. Sau đó, Chính về nhà và nhắn tin cho HA hẹn 0 giờ đến 0 giờ 30 phút hàng ngày, nếu Chính không làm ca đêm sẽ trèo qua sân thượng nhà cháu HA.

Sau đó một tuần, vào ban đêm, bằng lối đi thông qua sân thượng của hai nhà, Chính hai lần vào phòng ngủ của cháu HA. Trong lúc nói chuyện Chính dùng tay sờ vào ngực và mông của cháu HA. Sợ bị phát hiện nên Chính không thực hiện hành vi giao cấu với HA.

Tối 8-4-2023, sau khi uống rượu, Chính trèo qua sân thượng và đi vào phòng ngủ của cháu HA. Tại đây, Chính đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu HA. Khi cả hai quan hệ tình dục, cháu HA tự nguyện, không bị ai ép buộc. Do lo sợ cháu HA có thai, nên hai ngày sau, Chính mua thuốc ngừa thai khẩn cấp cho cháu uống.

Quá trình điều tra xác định, theo cuộc nói chuyện điện thoại giữa cô ruột cháu HA đã được ghi âm lại, Chính thừa nhận đã giao cấu với cháu HA. Tại CQĐT, Chính đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm